Chính trị

Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Xuân Lan 14/04/2023 - 07:51

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp ông Jormsup Lochaya, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Super Energy của Thái Lan và ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam.

thu-tuong-tiep-khach-quoc-te-h1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jormsup Lochaya, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Super Energy của Thái Lan

Tập đoàn Super Energy được thành lập tại Thái Lan năm 1994, đang đầu tư vào nhiều dự án năng lượng tại Thái Lan và một số quốc gia trong khu vực. Tại Việt Nam, Tập đoàn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, trong đó có 10 dự án đã vận hành thương mại (công suất 887MW), 4 dự án đang trong giai đoạn triển khai (công suất 421 MW).

Hoan nghênh Super Energy có nhu cầu đầu tư vào thị trường hydro tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Jormsup Lochaya, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Super Energy của Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh với thị trường rộng lớn từ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do, cũng như tiềm năng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời.

Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Super Energy cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam; khẳng định tầm nhìn và cam kết đầu tư dài hạn của Tập đoàn với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ông Jormsup Lochaya báo cáo tình hình hoạt động, đề xuất các dự án đầu tư mới của Tập đoàn tại Việt Nam, giới thiệu về năng lực đầu tư trong các dự án lĩnh vực điện rác, khu công nghiệp chế biến thực phẩm, trong đó có ý tưởng phát triển khu công nghiệp chế biến thực phẩm tại ĐBSCL và kế hoạch đầu tư nhà máy hydrogen tại Bạc Liêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả của Super Energy, đặc biệt đối với các dự án sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Hiện tại Việt Nam đang xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030 tầm nhìn 2045, trong đó, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, năng lượng hydrogen… với giá thành phù hợp. Việt Nam cũng đã có những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, ứng phó biến đổi tại Hội nghị COP26 và tham gia thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển điện phải tính toán tổng thể 5 yếu tố: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện phù hợp với điều kiện của nền kinh tế, thu nhập của người dân.

Việt Nam mong muốn các đối tác tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực quản trị, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng bảo đảm công bằng, công lý.

Thủ tướng hoan nghênh việc Tập đoàn Super Energy có nhu cầu đầu tư vào thị trường hydro tại Việt Nam, cũng như quan tâm đầu tư các dự án trong lĩnh vực điện sản xuất từ rác, khu công nghiệp chế biến thực phẩm. Các bộ, ngành, địa phương liên quan Việt Nam sẽ hỗ trợ tập đoàn trong việc tìm hiểu thông tin, nghiên cứu tính khả thi, tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng như hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật để triển khai các dự án cụ thể.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan kinh doanh và thành công tại Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, "đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, mang lại hiệu quả cụ thể, đo lường được".

Tạo động lực cho Việt Nam-Thụy Sĩ mở rộng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực

Tiếp ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

thu-tuong-tiep-khach-quoc-te.jpg
Thủ tướng tiếp ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam

Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ; bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ song phương trên nền tảng những kết quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ đang phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển…, Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là ở cấp cao, tạo động lực cho mở rộng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh Thụy Sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong đó kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Sĩ vào Việt Nam tăng trưởng tích cực. Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài, chất lượng cao vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng-tài chính, y tế.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hiệp hội Mậu dịch châu Âu (EFTA) để đẩy mạnh trụ cột hợp tác đầu tư-thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, là các lĩnh vực quan trọng, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Với sự giúp đỡ kịp thời và quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có Thụy Sĩ, Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh, sớm phục hồi các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cũng mong muốn Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ, qua đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Thụy Sĩ, cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp khách quốc tế