Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand

Thanh Giang (Nhandan.vn) 11/03/2024 10:44

Trưa 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, tiếp tục chương trình thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand.

Tại buổi tọa đàm, bà Tory Whanau, Thị trưởng Wellington cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đến thăm nước New Zealand và tham dự sự kiện quan trọng này, coi đây là niềm vinh dự cho Wellington; nhấn mạnh tầm quan trọng quan hệ hai nước; nêu rõ, thành phố Wellington chú trọng đầu tư vào lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, cũng như thúc đẩy hợp tác với Thủ đô Hà Nội, qua đó hy vọng từ đó hỗ trợ lẫn nhau nói chung, thúc đẩy doanh nghiệp nói riêng phát triển.

Đại diện các doanh nghiệp New Zealand tại Tọa đàm quan tâm đặc biệt tới Việt Nam, đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam cũng như môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, coi Việt Nam là cửa ngõ để thâm nhập thị trường ASEAN. Nhìn chung kinh doanh hay hợp tác thì cần có thời gian. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, dần bắt kịp các khuôn khổ quốc tế. Các doanh nghiệp New Zealand cần thích ứng nhanh chóng; duy trì được sự hiện diện ở Việt Nam, phải quan hệ hợp tác chặt chẽ, tham gia vào sự phát triển ngành công nghệ số ở Việt Nam, trở thành hệ sinh thái hợp tác hai nước. Các doanh nghiệp New Zealand cũng muốn vào đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand ảnh 1

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng Việt Nam và New Zealand cần tiếp tục làm việc để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác; cho biết tại hội đàm giữa hai Thủ tướng vừa xong, hai bên đã tập trung vào vấn đề ổn định và củng cố, tin cậy chính trị hai nước tốt đẹp; hai nước tham gia các Hiệp định lớn trên thế giới; tăng cường những mặt hàng, ngành nghề hai bên có thế mạnh.

Do đó, hai bên cần tăng tốc bứt phá, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, hợp tác lao động, bảo vệ chăm sóc sức khỏe; bứt phá về giáo dục đào tạo: đề nghị Hội đồng Kinh doanh hai bên thúc đẩy kết nối, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này.

Phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistics; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế, bảo đảm đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại. Hai bên có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiềm năng hợp tác rất lớn, không khí chính trị rất tốt, nhu cầu hai bên đều có, cái khó là khoảng cách địa lý. Về vấn đề này, trước đây đã từng có đường bay thẳng, nhưng việc giao lưu không hiệu quả cho nên các tuyến bay này đã tạm ngưng, do đó các bộ, ngành chức năng Việt Nam sẽ thảo luận, xem xét; có thể khắc phục bằng thương mại điện tử; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bên đã thảo luận mở cửa cho nhau về nhập khẩu trái cây, bào ngư; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ; tại các hội nghị đa phương cần tranh thủ gặp nhau để kiểm điểm công việc; thúc đẩy giao lưu nhân dân; Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, ngành hàng điện tử, sản xuất chất bán dẫn, hydrogen, nông nghiệp công nghệ cao, vận chuyển xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand ảnh 2

Thủ tướng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ, đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam; cải thiện giấy phép lao động. Thủ tướng mong doanh nghiệp đi đầu kết nối thương mại, đầu tư, du lịch, con người, hỗ trợ đào tạo lao động…, qua đó góp phần tăng cường củng cố quan hệ hai nước. Việt Nam mong muốn và hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand đến đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Thủ tướng chúc quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước ngày càng phát triển.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với doanh nghiệp New Zealand