Nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, coi đây là nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.
Ngày 10/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu tại Tổ 11 (gồm các Đoàn ĐBQH Hải Phòng và Quảng Ngãi) về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm điều hành nhất quán: không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao bằng mọi giá nếu gây bất ổn kinh tế vĩ mô, bởi cái giá phải trả cho những hệ lụy trong trung và dài hạn là rất lớn.
Chính phủ đang chỉ đạo sát sao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương phối hợp điều hành linh hoạt, hiệu quả các thị trường trọng yếu như xăng dầu, tiền tệ, tỷ giá… nhằm giảm thiểu tối đa tác động bất lợi từ bên ngoài, giữ ổn định thị trường trong nước.

Theo Thủ tướng, mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Mục tiêu này đã được cụ thể hóa trong các định hướng, nghị quyết của Trung ương và đang được Quốc hội xem xét ban hành cơ chế để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để đạt được, điều quan trọng nhất là phải có sự thống nhất cao từ nhận thức, tư duy đến hành động trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời có sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Trong đó, đột phá về thể chế tiếp tục là then chốt. Cần khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược hoàn thiện pháp luật trong giai đoạn mới, tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành bộ máy, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nhất là các dự án liên quan đến đất đai. Thủ tướng nhấn mạnh đây là nguồn lực rất lớn đang bị “đóng băng”, nếu được khơi thông sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng. Chính phủ sẽ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để xử lý dứt điểm các dự án này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các địa phương trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn.
Song song với đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu lực thực thi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Các phương án cải cách phải được khẩn trương hoàn thiện và triển khai ngay trong thời gian tới.
Về đột phá hạ tầng, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, logistics. Đặc biệt, lĩnh vực năng lượng sẽ được rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển hài hòa giữa năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường.
Đối với đột phá về nguồn nhân lực, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng được đặc biệt chú trọng.
Thủ tướng cũng lưu ý áp lực rất lớn về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển trong giai đoạn tới. Dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP, trong đó phần lớn phải huy động từ khu vực ngoài nhà nước. Do đó, việc hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư là yêu cầu cấp thiết.
Khẳng định lại quan điểm điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt các cân đối lớn, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - tiền tệ, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.