Chính trị

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

PV 12/01/2026 - 15:50

Chiều 12/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

img8739-17682064129781849451358.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Cùng chủ trì phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Nguyễn Chí Dũng và Phạm Thị Thanh Trà.

Tham dự phiên họp còn có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều phối thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu.

Ban Chỉ đạo đồng thời tham gia định hướng hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác và điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cũng như giải quyết các vấn đề liên ngành quan trọng liên quan đến dữ liệu.

Theo chương trình làm việc, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Quy chế tổ chức và hoạt động; Kế hoạch hoạt động năm 2026; cùng một số nội dung trọng tâm trong triển khai công tác dữ liệu.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dữ liệu, khẳng định việc xây dựng các cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ có ý nghĩa lớn, mang tính nền tảng.

Phiên họp diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo, có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tầm nhìn và các nội dung hành động cụ thể, nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và dùng chung; qua đó tạo nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho biết phiên họp được tổ chức với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trước những yêu cầu cấp bách của đất nước. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian tới, nhằm tạo thế, tạo lực, tạo đà và nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần nhanh chóng khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kinh tế dữ liệu giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị và Tổng Bí thư rất quan tâm.

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính trụ cột, chiến lược, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định rõ yêu cầu khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu trở thành tư liệu sản xuất chủ yếu, thúc đẩy phát triển cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nghị quyết này với tinh thần khẩn trương, thống nhất cao.

Thủ tướng cho biết, dữ liệu trên thế giới đang phát triển với tốc độ rất cao, bình quân trên 25% mỗi năm, trở thành nguồn tài nguyên mới có giá trị lớn trong kỷ nguyên số. Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu, gắn với chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Nhiều chuyên gia nhận định đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực này; nếu quản trị dữ liệu hiệu quả và kết hợp với trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực dữ liệu có thể mang lại doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ các hạn chế, “điểm nghẽn” như thể chế, hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối và chia sẻ thực chất; chất lượng dữ liệu thấp, thiếu chuẩn hóa.

img8743-176820641311542562585.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP

Hạ tầng trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng cũng là những thách thức lớn đối với việc hình thành thị trường dữ liệu và phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo tự chủ.

Để phiên họp đạt kết quả thiết thực, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các giải pháp nhằm bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” ngay từ đầu nguồn; xóa bỏ tư duy “cát cứ dữ liệu”; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả; hài hòa giữa mở dữ liệu với bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia; hình thành, phát triển thị trường dữ liệu và phương pháp định giá dữ liệu phù hợp; cũng như mô hình vận hành sàn dữ liệu bảo đảm vừa phát triển, vừa kiểm soát rủi ro.

Thủ tướng đồng thời đặt vấn đề về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc Việt Nam; khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu tiếng Việt phong phú để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo của người Việt, cho người Việt; và giải pháp phát triển hạ tầng tính toán, năng lượng cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ của một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đề xuất giải pháp chấm dứt tình trạng đầu tư phân tán, thiếu thống nhất về công nghệ và tiêu chuẩn; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu