Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở miền Trung

PV 29/10/2025 - 11:00

Sáng 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành nhằm bàn giải pháp khắc phục nhanh hậu quả trận mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự họp trực tuyến từ thành phố Huế, kết nối với Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế và Đà Nẵng.

Chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục chưa từng có. Chính phủ đã chỉ đạo sớm, kịp thời và hiệu quả công tác ứng phó, với ba công điện được ban hành và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

img4313-17617017483151677250494.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ - Ảnh: VGP

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương trong công tác phòng chống, cứu hộ, khắc phục thiệt hại.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền; đồng thời hỗ trợ ngay các hộ dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là gia đình có người chết, mất tích, người neo đơn, khó khăn.

Chính phủ yêu cầu bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men cho người dân. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5 hỗ trợ Huế 2 tấn lương khô; lực lượng quân đội sẵn sàng điều trực thăng cứu trợ tại các vùng bị chia cắt. Bộ Công an triển khai lực lượng hỗ trợ cứu hộ.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo EVN, VNPT, Viettel khắc phục nhanh sự cố điện, viễn thông, giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác; đồng thời tính toán phương án khôi phục sản xuất, đặc biệt là tại trường học và khu dân cư.

img4304-1761700622354910498114.jpg
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền - Ảnh: VGP

Bộ Tài chính được giao hoàn thành ngay việc cấp 150 tỷ đồng cho Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và Quảng Trị bằng thủ tục rút gọn. Các bộ, ngành phải xử lý ngay kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ được yêu cầu tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương trước 16 giờ cùng ngày để gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thiệt hại nghiêm trọng tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt tại 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân ở Huế và hơn 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Thủy điện A Vương cắt giảm được gần 451 triệu m³ nước, Sông Bung 4 giảm được 327 triệu m³, góp phần hạn chế ngập cho hạ du. Hơn 7.000 hộ với 21.000 người đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Tại Huế, mưa đặc biệt lớn ghi nhận ngày 27/10 với lượng mưa lên tới 1.740 mm tại Đỉnh Bạch Mã, 1.176 mm ở Khe Tre và 1.086 mm tại Hương Sơn. Nước sông Bồ vượt lũ lịch sử năm 2020 là 0,01 m; sông Hương đạt mức cao nhất từ năm 2000, thấp hơn lũ năm 1999 là 0,76 m.

base64-1761705496928161165068.png
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự họp từ điểm cầu TP. Huế - Ảnh: VGP

Ở Đà Nẵng, lũ đặc biệt lớn tương đương năm 2017; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ năm 2009 là 0,52 m, sông Thu Bồn tại Hội An thấp hơn lũ năm 1964 là 0,27 m. Hiện thành phố có 10 xã bị cô lập, 6 người chết, 4 người mất tích, 19 người bị thương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá công tác chỉ đạo, dự báo và ứng phó ở các địa phương, đặc biệt là thành phố Huế, được triển khai kịp thời và bài bản. Nước lũ tại Huế đã rút nhanh, công tác di dời dân được duy trì đến hết ngày 31/10.

Tại Quảng Trị, tỉnh đã di dời khoảng 400 người khỏi vùng nguy hiểm, vận hành hồ chứa ở mức an toàn (85–87% dung tích thiết kế), cứu được 6 thuyền viên trong hai vụ tai nạn tàu thuyền, song vẫn còn 2 người mất tích. Quảng Trị đề nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí và thiết bị cứu hộ.

Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa từ 1.000–1.500 mm, nhiều nơi bị chia cắt. Chính quyền đang tập trung khắc phục giao thông, hỗ trợ y tế và lương thực, đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm kinh phí, thiết bị cứu hộ và vật tư y tế.

Dự báo từ hôm nay đến 30/10, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa; từ ngày 30/10, mưa giảm nhưng lũ rút chậm, nguy cơ sạt lở đất tại các vùng núi Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn ở mức rất cao.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục duy trì ứng trực, chủ động phương án ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và đời sống cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở miền Trung