Giao thông

Thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na

Khánh Ngọc - Xuân Phương 30/12/2023 - 12:11

Ngày 30/12, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na và các công trình thuộc Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 – 1/1/2024).

Dự án xây cầu Trần Hoàng Na là gói thầu thuộc Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), do Ban Quản lý dự án ODA TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư, với kinh phí đầu tư hơn 791 tỉ đồng.

1(1).jpg
Nghi thức lễ thông xe kỹ thuật.

Cầu Trần Hoàng Na được khởi công tháng 9/2020, có chiều dài toàn tuyến 820m, trong đó phần cầu chính dài gần 600m, bắc qua sông Cần Thơ, nối trung tâm thành phố (quận Ninh Kiều) với các khu đô thị phía Nam và tuyến Quốc lộ 1A (quận Cái Răng).

7.jpg
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu buổi lễ.

Đây là công trình giao thông cấp 1, quy mô 4 làn xe, rộng 23m, vận tốc thiết kế 60km/h, thiết kế dạng cầu vòm gồm 3 nhịp kết cấu thép. Trong đó, nhịp giữa chính dài 150m, hai nhịp hai bên cùng dài 49m.

4.jpg

2.jpg
Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Trần Hoàng Na trong ngày thông xe kỹ thuật.

Theo ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương, bên cạnh thông xe kỹ thuật công trình cầu Trần Hoàng Na, cũng tiến hành thông xe kỹ thuật các công trình trọng điểm như: công trình đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến đường tỉnh 923), công trình Cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai, công trình âu thuyền Hàng Bảng...

Cầu Trần Hoàng Na nằm giữa cầu Hưng Lợi và cầu Cái Răng. Việc hoàn thành công trình có thể xem là cơ hội để cải thiện yếu tố và kiến tạo các cây cầu qua sông, tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố, thu hút khách tham quan, đặc biệt là khách du lịch trên sông, tạo thêm sự hấp dẫn với du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết: Đây là công trình trọng điểm, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, công trình này hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều.

Đồng thời, thông qua việc kết nối với hệ thống giao thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư vào thành phố.

Với tiếp nối công trình này sẽ có nhiều công trình lớn khác sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng góp phần xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 59 ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cầu Trần Hoàng Na hoàn thành sẽ góp phần giúp kết nối giao thông đô thị giữa Quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm của thành phố, giảm tải lưu lượng xe đi qua các tuyến đường chính và giảm tình trạng ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na