Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng duy trì diện rộng, có nơi 40 độ C

Khôi Anh| 02/06/2017 06:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (2/6), nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây tiếp tục duy trì diện rộng với nhiệt độ phổ biến 38-39 độ C, có nơi 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (1/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Kim Bôi (Hòa Bình) 39.3 độ C, Hà Đông 39.2 độ C....

Dự báo ngày hôm nay (2/6) đến ngày 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Đối với khu vực Hà Nội, ngày hôm nay đến ngày 5/6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; riêng ngày 3-4/06 có nơi 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng duy trì diện rộng, có nơi 40 độ C

Nắng nóng tiếp tục duy trì diện rộng, có nơi trên 40 độ C

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, riêng Sơn La - Hoà Bình có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 53 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50 - 84%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, Đà Nẵng đến Phú Yên 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 53 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 2/6: Nắng nóng duy trì diện rộng, có nơi 40 độ C