Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch, tấn công mọi mục tiêu ngăn cản

Hà Kim (Theo CNN)| 05/02/2018 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng dân quân người Kurd ở Syria, đồng thời cảnh báo các binh sỹ Mỹ có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công tại các khu vực này nếu họ mặc đồng phục của kẻ thù của Ankara.

Ngày 4/2, Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở Syria tới thành phố Manbij và thậm chí khu vực phía Đông sông Euphrates.

CNN dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố, nếu YPG không rút khỏi Manbij, Ankara sẽ mở rộng chiến dịch tới Manbij và khu vực Đông sông Euphrates.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch, tấn công mọi mục tiêu ngăn cản

Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch, tấn công mọi mục tiêu ngăn cản

Ông Bozdag cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đối đầu với quân đội Mỹ ở bất cứ nơi nào, song cho biết, binh sỹ Mỹ có nguy cơ bị tấn công trong các cuộc giao tranh nếu họ xuất hiện trong trang phục của kẻ khủng bố YPG, khi đó họ sẽ bị coi là khủng bố.

Được biết, quân đội Mỹ không hiện diện ở quanh khu vực Afrin nhưng có triển khai tại Manbij và phía Đông sông Euphrates để hỗ trợ YPG chống IS.

Trước đó, ngày 20/1, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch "Nhành Ôliu" tại khu vực Afrin của Syria nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd.

Chiến dịch quân sự này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ do YPG là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhưng Ankara coi YPG là một tổ chức khủng bố vì có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở rộng chiến dịch, tấn công mọi mục tiêu ngăn cản