Quốc phòng - An ninh

Thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình

Trần Tú 06/07/2026 10:37

Nghệ An đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, mỗi mẫu ADN được thu nhận từ thân nhân liệt sĩ thêm một hy vọng đưa các liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với tên tuổi của mình.

Sau 7 ngày triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Nghệ An đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm, góp phần quan trọng vào hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được nhận diện.

1783300846515_7964959217836572774_7964959217836572774_c8920b0ba82ddee11045a1b3876facec.jpg
Thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình.

Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính", Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm tại 7 điểm cố định gồm phường Trường Vinh và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Tương Dương, Diễn Châu, Tân Mai và Tam Hợp. Hoạt động được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các liệt sĩ tham gia lấy mẫu.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm dự kiến thu nhận mẫu của 21.824 thân nhân thuộc 17.533 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó có 8.217 liệt sĩ còn hai thân nhân và 9.316 liệt sĩ còn một thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN.

1783300850669_7964959217836572774_7964959217836572774_32d0192e7c9249a0b4333129e019a637.jpg
Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm tại 7 điểm cố định gồm phường Trường Vinh và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Tương Dương, Diễn Châu, Tân Mai và Tam Hợp.

Trung tá Chu Chí Quốc, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù số lượng mẫu thu nhận chưa đạt như kế hoạch ban đầu, nhưng cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của đợt cao điểm. Đặc biệt, trên thực tế, một mẫu sinh phẩm của thân nhân có thể được sử dụng để đối sánh cho từ hai đến ba liệt sĩ trong cùng một gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giám định ADN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều trường hợp chưa thể lấy mẫu do liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện ưu tiên theo quy định; một số thân nhân đang sinh sống, làm việc xa quê chưa kịp trở về, hoặc tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể đến các điểm thu nhận tập trung. Trong thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu bổ sung nhằm bảo đảm không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an, ưu tiên lấy mẫu theo dòng họ ngoại nhằm bảo đảm độ chính xác trong quá trình đối sánh. Thứ tự ưu tiên lấy mẫu gồm mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ; con của chị, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị, em gái liệt sĩ.

1783300862560_7964959217836572774_7964959217836572774_9dfc5d9e895f27adb4d7839530b6fafe.jpg
Nghệ An, hiện còn hơn 22.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo Trung tá Chu Chí Quốc, Chiến dịch "500 ngày đêm" đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất lớn khi trên cả nước hiện vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Riêng tại Nghệ An, hiện còn hơn 22.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Thời gian không chờ đợi khi nhiều thân nhân ruột thịt của các liệt sĩ đã ở tuổi xế chiều, mang theo hy vọng tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Chính vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được xem là bước đi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nền tảng khoa học để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình và thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Sau đợt cao điểm này, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, thống kê danh sách các liệt sĩ chưa xác định được danh tính và các trường hợp thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu đối sánh. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, cập nhật hiện trạng hài cốt liệt sĩ đã và chưa được quy tập về các nghĩa trang, tham mưu phương án quy tập phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp nhận kết quả giám định ADN, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi có kết quả, thông tin sẽ được kịp thời thông báo đến thân nhân và gia đình, góp phần đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đúng tên tuổi của mình sau nhiều năm mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thêm hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình