Thêm hai vé dự Olympic Rio 2016 của Thể thao Việt Nam

PV| 20/03/2016 21:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thể thao Việt Nam đã có thêm hai vé dự Olympic Rio 2016 của VĐV Nguyễn Thành Ngưng và Nguyễn Thị Lụa, nâng tổng số suất đi Brazil lên con số 9.

Thêm hai vé dự Olympic Rio 2016 của Thể thao Việt Nam

VĐV Nguyễn Thành Ngưng chính thức giành vé dự Olympic Rio 2016. Ảnh: Dân Việt

Sáng nay (20/3), tại Giải đi bộ vô địch châu Á 2016 đang diễn ra ở Nhật Bản, ở nội dung 20km nam, VĐV Nguyễn Thành Ngưng đã đạt kết quả 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt chuẩn Olympic (1 giờ 24 phút). Điều này giúp VĐV người Đà Nẵng có được chiếc vé thứ 8 của Thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016.

Chỉ sau Thành Ngưng ít giờ, VĐV vật Vũ Thị Hằng đã là VĐV thứ 9 của Thể thao Việt Nam giành quyền dự Olympic Rio. Nữ đô vật của Việt Nam đang tranh tài vòng loại môn vật Olympic 2016 khu vực châu Á. Ở nội dung 48kg nữ, Vũ Thị Hằng thắng áp đảo đối thủ người Hàn Quốc là Lee Yu-mi ở tứ kết với tỷ số 10-3. Đến vòng bán kết, Vũ Thị Hằng đối đầu đô vật rất mạnh  So Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên) và xuất sắc giành chiến thắng 3-2, qua đó giành vé đến Brazil.

Như vậy, tính đến hiện tại Thể thao Việt Nam đã có 9 suất chính thức dự Olympic Rio 2016 gồm 3 suất của môn cử tạ nam, 2 suất môn bắn súng (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường), 1 suất môn bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), 2 suất môn vật (Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng) và 1 suất môn điền kinh (Nguyễn Thành Ngưng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm hai vé dự Olympic Rio 2016 của Thể thao Việt Nam