Đời sống

Thanh Hóa: Triển khai thi công bến số 3, cảng container Long Sơn

Thanh Phương 31/10/2023 - 15:17

Sáng 31/10, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn, lực lượng chức năng và xã Hải Hà triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3, Cảng container Long Sơn để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, một số đối tượng xấu kích động, tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự liên quan tới dự án Cảng container Long Sơn.

gpmblongson.jpg
Cơ quan chức năng triển khai phương án tổ chức thi công Cảng Long Sơn an toàn

Chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tích cực tiến hành công tác tuyên truyền, đối thoại, vận động toàn bộ nhân dân xã Hải Hà nói chung và các hộ dân xã Hải Hà có phương tiện tàu, thuyền khai thác, thu mua hải sản về chủ trương và các thủ tục pháp lý, các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Vào ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991 ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn), thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra về hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

onglanpct.jpg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Mai Sỹ Lân trao đổi với PV

Chính quyền địa phương vẫn đang kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân không tập trung đông người, cẩn trọng trước các đối tượng rủ rê, lôi kéo, kích động. Người dân bị tác động, thiệt hại thực tế thì gửi đơn đề nghị tới cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết phù hợp trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Lực lượng chức năng và chính quyền thị xã đề nghị nhân dân xã Hải Hà nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

tauthuyenneodau.jpg
Thi công Cảng Long Sơn không ảnh hưởng nhiều tới sinh kế của các hộ dân

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Mai Sỹ Lân cho hay: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã Nghi Sơn đã cố gắng, nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc, nhất là trong vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án.

Một số đối tượng quá khích đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án đều được quan tâm, giải quyết thỏa đáng.

Theo kế hoạch, toàn bộ xã Hải Hà sẽ được di dân lên các khu tái định cư. Trong đó có Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại phường Hải Bình và phường Xuân Lâm. Các cấp đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để khởi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Hải Bình (18,6 ha), bảo đảm đến cuối năm 2024 có thể thực hiện di chuyển các hộ dân xã Hải Hà bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng container Long Sơn về ở để sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Xuân Lâm (48,67 ha).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Triển khai thi công bến số 3, cảng container Long Sơn