Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa ra quân tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh Hóa hiện có 6.243 tàu cá, trong đó toàn bộ 1.014 tàu khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 100%. Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 117.515 tấn, bằng 83,9% kế hoạch.

Công tác chống khai thác IUU tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. 100% tàu cá ở Thanh Hóa hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu và nhập dữ liệu vào Hệ thống nghề cá quốc gia (Vnfishbase). Đặc biệt, toàn tỉnh không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.
Việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, an toàn thực phẩm đạt từ 96,4 - 98,7%. Bốn cảng cá đã được công bố mở gồm: Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng và Hải Châu; trong đó, ba cảng đủ điều kiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản. Từ đầu năm, ở Thanh Hóa có hơn 24.000 tấn thủy sản được bốc dỡ qua cảng, 31 giấy xác nhận nguồn gốc được cấp.

Công an xã Tiên Trang (Thanh Hóa) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn xã có 531 phương tiện khai thác thủy sản, gồm 354 tàu cá và 177 bè, mảng.
Trong tổng số tàu cá, có 253 tàu có chiều dài từ 15m trở lên; 83 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và 18 tàu có chiều dài dưới 12m. Có 350 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, còn lại 4 tàu không đủ điều kiện do hết hạn các thủ tục hành chính.

Nhằm chung tay gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tuyến biển, Công an xã Tiên Trang đã chủ động tham mưu và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân là chủ thuyền, thuyền trưởng khai thác đánh bắt trên biển, nhằm nâng cao ý thức cho ngư dân về tác hại của khai thác IUU và tầm quan trọng của việc phát triển nghề cá bền vững.
Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Tiên Trang đã phối hợp tổ chức hướng dẫn ngư dân các quy định cụ thể như không khai thác thủy sản không có giấy phép, không khai thác trong vùng hoặc thời gian cấm, không sử dụng ngư cụ bị cấm và không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Bên cạnh đó, hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ vào khai thác, quản lý và truy xuất nguồn gốc thủy sản để đáp ứng các quy định quốc tế và tháo gỡ "thẻ vàng" IUU.
Công an xã Tiên Trang cũng tập trung kiểm tra, xử lý các tàu cá vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trên địa bàn có 157 phương tiện mất kết nối, trong đó 96 phương tiện đã xử lý, gồm: xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, 8 phương tiện bị, lập biên bản nhắc nhở 88 trường hợp.
Việc quyết liệt ra quân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành pháp luật, qua đó đã cơ bản ngăn chặn được tình trạng cố ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo việc giám sát hành trình tàu cá được thực hiện liên tục, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống khai thác IUU.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn xã Tiên Trang vẫn còn những khó khăn. Nhiều thiết bị giám sát hành trình sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, hoạt động thiếu ổn định; công tác bảo hành, sửa chữa của các đơn vị cung cấp thiết bị còn chậm.
Một bộ phận ngư dân, chủ tàu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ Luật Thủy sản. Cơ sở hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão chưa đồng bộ, nhiều hạng mục đã xuống cấp; phương tiện kiểm tra, giám sát trên biển còn hạn chế.
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU, Công an xã Tiên Trang đã kiến nghị các cấp, ngành có cơ chế hỗ trợ ngư dân trong việc lắp đặt, sửa chữa thiết bị giám sát hành trình.
Lực lượng chức năng các địa phương có biển ở Thanh Hóa đang đồng loạt ra quân Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Thanh Hóa đang nỗ lực góp phần cùng các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững, giữ vững an ninh, trật tự và ổn định đời sống ngư dân trên địa bàn.