Chỉ hơn 1 tháng trở lại đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản 1.531 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Chỉ tính từ ngày 1/3 đến 15/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xử lý 5.762 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 39,3 tỷ đồng. Trong đó, có 1.531 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Từ ngày 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ, triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an cấp xã duy trì sự ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông.
Trong Quý I/2025, với sự quyết tâm và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.
Để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an cấp xã thường xuyên thay đổi phương thức tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”.
Tất cả các hành vi vi phạm được phát hiện đều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Song song với công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật; những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia và chất kích thích khác; chế tài xử lý đối với những lỗi vi phạm này; tạo dư luận đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát giao thông khi thi hành nhiệm vụ, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.
Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông, hình thành thói quen và xây dựng văn hóa “đã uống rượu, bia không lái xe”.