Thanh Hóa hủy các sự kiện đông người để chống dịch Covid-19

Thanh Phương| 27/04/2021 15:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định dừng mọi hoạt động tập trung đông người, trong đó có 2 lễ hội du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) và Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Thời gian qua, bằng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam được đánh giá rất hiệu quả. Tuy nhiên nguy cơ bùng phát luôn hiện hữu, nhất là ở các nước láng giềng đang rất phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất việc dừng tổ chức các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn.

a1dung.jpg
Thanh Hóa hủy hai lễ hội biển và các sự kiện tập trung đông người

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có quyết định thống nhất việc dừng tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5) và Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, dự kiến tổ chức vào 20h, ngày 30/4). Ban tổ chức tại Nghi Sơn đã phát giấy mời, lên chương trình cụ thể nhưng lại phải báo hủy. Đây là lần thứ 2 sự kiện này phải dời lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Toàn bộ kinh phí huy động xã hội hóa cho các sự kiện này sẽ được sử dụng vào việc mua trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ 5k theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

a2dung-1-.jpg

Lãnh đạo các địa phương để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn sẽ bị xem xét trách nhiệm một cách nghiêng minh.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa hủy các sự kiện đông người để chống dịch Covid-19