Các cơ quan chức năng, người dân Thanh Hóa đang chạy đua thời gian để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.
Chủ động các phương án ứng phó với bão số 9
Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tình hình thực tế, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn để chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Kết quả triển khai ứng phó, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện/20.580 lao động, tính đến 15 giờ ngày 23/9/2025, các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.234 phương tiện/18.878 lao động; còn 297 phương tiện/1702 lao động đang hoạt động trên biển.
Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; chuẩn bị cho công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định để đảm bảo an toàn các tuyến đê.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện với 4.679 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị như 102 ô tô các loại, 6 tàu, 100 xuồng cao tốc, thuyền, mô tô nước, 84 thuyền đơn phục vụ làm phương tiện vượt sông,…
Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ô tô và 590 người; đồng thời phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn.
Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã tổ chức vận hành theo đúng các quy trình được phê duyệt; chủ động vận hành xả nước hạ thấp mực nước hồ để đón lũ đảm bảo an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các địa phương đã chủ động các phương án ứng phó với bão số 9. Yêu cầu các ngành, các địa phương chủ động rà soát lại các phương án sẵn có, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”.
Các đơn vị có liên quan và lực lượng cấp xã sẵn sàng phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.
Đối với việc kêu gọi tàu thuyền, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục kêu gọi các chủ phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.
Các địa phương chủ động hỗ trợ nhân dân thu hoạch vụ Thu mùa theo tinh thần “xanh nhà hơn già đồng” kịp thời trước khi bão vào. Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.
Cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ
Để chủ động ứng phó với siêu bão, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai ngay các phương án ứng phó cụ thể, nhất là ứng phó với các tình huống có nguy cơ cao như mưa lớn kéo dài gây ngập úng sâu, sạt lở đất tại khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và các công trình trọng điểm.
Thượng tá Đào Đức Quý, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: Chúng tôi đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh đến từng đội công tác, nâng cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động nhanh khi có yêu cầu.
Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức rà soát các địa bàn xung yếu, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt để xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ sát với thực tế. Việc kiểm tra, đánh giá khả năng huy động phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng được thực hiện kỹ lưỡng.
Các phương tiện chuyên dụng như xe cứu hỏa, xuồng cứu hộ, mô tô nước, canô, xuồng máy, thiết bị bơm hút nước công suất lớn, máy phát điện dự phòng... được bảo dưỡng, kiểm tra an toàn, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu.
Không chỉ tập trung chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn thành lập các tổ công tác phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hệ thống PCCC tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi... Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng PCCC, thoát nạn an toàn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.
Tuyên truyền các chủ phương tiện tàu, thuyền quan tâm thực hiện tốt các biện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trước khi rời tàu, như: ngắt toàn bộ nguồn điện, khóa bình gas, sắp xếp vật dụng dễ cháy gọn gàng, không để gần nguồn nhiệt; không được ngủ lại hoặc quay lại tàu trong thời gian có bão.
Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, Quân đội, Y tế, lực lượng dân phòng, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và chính quyền địa phương xây dựng các phương án lập chốt kiểm soát, sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ cao, bảo vệ tài sản, phương tiện của nhân dân đều đã được chuẩn bị chu đáo.
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rà soát các địa bàn trọng điểm, các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các khu vực bến cảng, bến khách ngang sông, vùng neo đậu tàu thuyền dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ vào đất liền.
Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, ngư dân chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị cứu hộ cần thiết.
Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đồng thời tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, chuẩn bị đầu đủ vật tư, phương tiện chuyên dụng như xuồng cao tốc, ca nô, áo phao, dây neo, dụng cụ cứu hộ... sẵn sàng triển khai các phương án xử lý tình huống phát sinh.
Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho biết: Theo dự báo, cơn bão số 9 là một cơn bão có cường độ mạnh, hoạt động hết sức phức tạp. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành nắm sát diễn biến của bão.
Trong đó, giao Đội Cảnh sát đường thủy chủ động chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị như: tàu xuồng, nhiên liệu để ứng phó với các tình huống do mưa bão gây ra. Cùng với đó, chúng tôi đã phối hợp kiểm tra các bến, bãi neo đậu phương tiện cũng như khu vực hộ dân sống ở ven sông có nguy cơ ngập lụt để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chuẩn bị các điều kiện như chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền và sẵn sàng di dời khi có ảnh hưởng của bão số 9.
"Hiện nay, bão số 9 đã giảm cấp nhưng người dân không được chủ quan, nhất là khu vực vùng dễ bị tác động bởi thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Việc chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản tới nơi an toàn cần được sẵn sàng", Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh nhấn mạnh.