Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ban CHQS các xã, phường ở Thái Nguyên đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định nền nếp công tác, duy trì sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh từ cơ sở.
Hiện nay, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, bảo đảm không để gián đoạn nhiệm vụ, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, Ban CHQS phường Đức Xuân đã khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ.
Mặc dù còn thiếu một số chức danh theo biên chế, đơn vị vẫn chủ động bố trí cán bộ kiêm nhiệm phù hợp với năng lực, duy trì nghiêm nền nếp chính quy và tăng cường phối hợp với công an cùng các lực lượng trên địa bàn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương.

Theo Trung tá Thân Đức Xuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đức Xuân, cấp ủy và chỉ huy đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn về nhân lực, bảo đảm mọi mặt công tác được thực hiện liên tục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới.
Sau khi ổn định tổ chức, Ban CHQS các xã, phường tập trung xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm như tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Song song với nhiệm vụ quốc phòng, các đơn vị cũng đổi mới phương pháp tiến hành công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, bám cơ sở. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, lực lượng quân sự cơ sở tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân".

Hiệu quả của phương châm này được thể hiện rõ tại xã Yên Trạch. Đầu tháng 5 vừa qua, trận mưa đá kèm dông lốc đã gây thiệt hại nặng tại xóm Làng Muông, làm nhiều nhà dân và Trường Tiểu học Yên Trạch bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban CHQS xã đã huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp người dân dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà ở, trường học và khôi phục giao thông.
Thượng tá Hoàng Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Trạch cho biết: "Chúng tôi tập trung huy động lực lượng theo phương châm 'bốn tại chỗ', ưu tiên hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng và khôi phục giao thông để người dân sớm ổn định cuộc sống. Thông qua những nhiệm vụ thực tế, lực lượng dân quân cũng được rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống, nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai, sự cố xảy ra".
Không chỉ tại Yên Trạch, phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", thi đua "Dân vận khéo" được Ban CHQS các xã, phường triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Ban CHQS các xã Hợp Thành, Phú Lạc tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; Ban CHQS xã Bạch Thông và phường Bắc Kạn tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; Ban CHQS xã Phong Quang tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 8.600 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia công tác dân vận; thực hiện 128 công trình, phần việc phục vụ cộng đồng với hơn 13.200 ngày công lao động. Các lực lượng đã vệ sinh, chỉnh trang trên 92 km đường giao thông nông thôn; phát quang hơn 68 km hành lang giao thông; nạo vét trên 28km kênh mương nội đồng; sửa chữa 11 nhà văn hóa, 14 điểm trường học, 5 nghĩa trang liệt sĩ cùng nhiều công trình công cộng khác. Đồng thời, hỗ trợ 37 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, cải tạo khuôn viên, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Những kết quả bước đầu cho thấy việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để Ban CHQS cấp xã phát huy tốt hơn vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ máy sau kiện toàn từng bước vận hành ổn định, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng ngay từ cơ sở.
Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như thiếu cán bộ theo biên chế tại một số địa phương, cơ sở vật chất và trang bị còn hạn chế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa; cơ chế phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ cần tiếp tục được hoàn thiện.
Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tiếp tục kiện toàn, xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.