Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga

Vũ Minh| 04/03/2015 08:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong năm 2015, Lực lượng Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thế hệ thứ tư, Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky, Itar-Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu.

Hai tàu ngầm này hiện đang được đóng theo dự án 955A, chúng sẽ có tên gọi Knyaz Vladimir và Knyaz Oleg (“knyaz” trong tiếng Nga có nghĩa là “Hoàng tử”).

Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Borei được đánh giá là tàu ngầm tối tân, với các đặc tính vượt trội so với bất kỳ tàu ngầm nào hiện đang phục vụ trong Lực lượng Hải quân Nga. Nó có khả năng di chuyển ít tiếng ồn, ít bị sonar thủy âm phát hiện. Mỗi tàu ngầm này có thể mang 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV).
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei dài 170m, rộng 13,5m. Trong ảnh là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei của Nga mang tên Vladimir Monomakh (thuộc Dự án 955) được đóng tại Nhà máy đóng tàu Sevmash.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Lượng rẽ nước của Borei là 24.000 tấn, tốc độ 29 hải lý/h (khoảng 54 km/h). Nó có thể lặn sâu tới 450m và mang theo thủy thủ đoàn tới 107 người. Trong ảnh là tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thứ ba của Hải quân Nga mang tên Vladimir Monomakh.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga

Những điểm tiên tiến của tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thế hệ thứ tư là vỏ tàu nhỏ gọn và tích hợp khả năng thủy động lực học giúp giảm tiếng ồn ở băng tần rộng, và là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Nga sử dụng động cơ đẩy bơm phun.

Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Tàu ngầm đầu tiên lớp Borei thuộc thế hệ thứ tư, có tên Yuri Dolgoruky, được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Hải quân Nga từ tháng 01/2013. Trong ảnh là tàu ngầm Yuri Dolgoruky tại xưởng đóng tàu.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Tàu được trang bị tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn hơn 8.000 km. Trong ảnh là tàu Yuri Dolgoruky tham gia một cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Tàu ngầm lớp Borei đã vượt qua tất cả các thử nghiệm trên biển theo chương trình huấn luyện chiến đấu và bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Alexander Nevsky là con tàu đầu tiên của Dự án 955. Nó được khởi đóng vào ngày 19/3/2014.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đóng ít nhất 8 tàu ngầm lớp Borei mới để làm “xương sống” của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Trong ảnh: Tổng thống Vladimir Putin thăm tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky.
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga
Sevmash, nhà máy đóng tàu lớn nhất của Nga, hiện đang đóng hai thế hệ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới cho Hải quân Nga. Đó là tàu ngầm tấn công máy bay lớp Yasen thuộc Dự án 855, và tàu ngầm chiến lược lớp Borei thuộc Dự án 955. Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Yasen có tên Severodvinsk được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga vào năm 2013. Trong ảnh là tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu ngầm lớp Borei: “Xương sống” răn đe hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga