Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đến tỉnh Đồng Nai để kiểm tra tiến độ hai công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay Long Thành.
Báo cáo với Bộ trưởng tại công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đại diện Ban điều hành dự án cho biết, khối lượng thi công hiện đạt hơn 70% tổng giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, trong đó phần nền đường đạt gần 93%, đắp đất K95 khoảng 84%. Một số đoạn đang tiến hành rải lớp bê tông nhựa đầu tiên, sẵn sàng cho giai đoạn nước rút.

Sau khi thị sát thực tế, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao tinh thần làm việc của các đơn vị thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tận dụng thời gian mùa khô để đảm bảo tiến độ. “Hứa là phải làm, đã cam kết thì phải hoàn thành”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần lưu ý phải đảm bảo chất lượng và an toàn lao động trên toàn tuyến.

Tiếp đó, đoàn công tác cũng kiểm tra tại dự án sân bay Long Thành, công trình được xem là điểm nhấn của ngành giao thông quốc gia. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hệ thống tuyến kỹ thuật ngầm (cáp, ống kỹ thuật) đã hoàn thành khoảng 20/22km. Phần kết cấu chính của nhà ga hành khách đã cơ bản xong, hiện đang thi công mái, tường kính và lắp đặt hệ thống cơ điện, cấp thoát nước.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng song song giữa tiến độ và mỹ quan công trình, thi công “đến đâu chắc đến đó, gọn gàng và sạch đẹp”. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành, đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Đánh giá chung, Bộ trưởng khẳng định hai dự án đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Đồng Nai và TP.HCM nói riêng và cả khu vực Đông Nam Bộ nói chung. Ông đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, kiểm soát chất lượng vật liệu, giám sát thi công minh bạch, tránh tiêu cực và lãng phí ngân sách.