Tăng Thanh Hà xuất hiện trong bộ ảnh mới với nhan sắc đỉnh cao

Ánh Ngọc (TH)| 21/01/2021 10:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được biết bộ ảnh lần này Tăng Thanh Hà đã nhận lời chụp bìa sách cho Dzung Yoko anh là một trong những graphic designer nổi tiếng của Việt Nam với rất nhiều những giải thưởng về thiết kế bìa đĩa và còn là một nghệ sĩ thị giác, giám đốc sáng tạo

z2289920083843_7d6c0d55a4fff414dac9370e89c85872.jpg

Mới đây, nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” bất ngờ tung bộ ảnh khiến ai cũng vô cùng bất ngờ. Hà Tăng viết trên trang cá nhân:

“Khu Vườn Tâm Trí | The Garden of the mind

Tâm trí con người tựa như một khu vườn, nếu tắm trong ánh nắng, chủ nhân sẽ có những bông hoa rực rỡ. Khi ta gieo vào tâm tưởng mình hạt giống khoẻ mạnh và chắm sóc khu vườn ấy một cách tận tuỵ, sự an lạc sẽ lớn lên từ bên trong.”

z2289920076530_a1c758279cb6f87bf5927cc5807ad99e.jpg
z2289920074139_17880c73dd5bcef75a6a0928e4a09cbc.jpg
z2289920073424_c1320e21dfe34bab31373f0bbb2cf62b.jpg
z2289920071476_07746e0193e82623b1d2b29b9141e67b.jpg

Mặc dù đã trải qua 2 lần sinh nở những qua bộ ảnh mọi người lại sửng sốt với nhan sắc xinh đẹp của “ngọc nữ” và body nuột nà, gợi cảm của cô nàng.

Dù đã ít hoạt động nghệ thuật thế nhưng mỗi khi Tăng Thanh Hà xuất hiện lại luôn khiến công chúng chú ý.

z2289920062849_be98373d46abacd461a1730e6d1ba921.jpg
z2289920062726_6ddda99a1d788cc6ed86416bb9308300.jpg
z2289920083635_7f12242bdb6a5479272263d5ce97f3a1.jpg
z2289920061590_9064847b0d2796d07378680a92276dd6.jpg

Loạt hình mới của Tăng Thanh Hà được nằm trong artbook Nhị Nguyên của Dung Yoko. Anh chia sẻ:

“Vậy là sau 1 năm rưỡi, artbook số 5 Nhị Nguyên sẽ ra mắt vào tuần sau. Tại sao lại tên là Nhị Nguyên.

Đã từ lâu mình muốn làm sách về đề tài 2 cực của mọi sự cuộc sống như Thiện - Ác, Tốt - Xấu, Yêu - Ghét, Động - Tĩnh, Nóng - Lạnh... tồn tại song song. Cho đến khi đại dịch xảy ra phải ở nhà nhiều hơn và đối mặt với vui buồn, hân hoan, lo lắng... rất cực đoan vào cùng một thời điểm mới thôi thúc mình làm về vấn đề này nhiều hơn. Khi đọc sách về thuyết Nhị Nguyên thì có thể hiểu nôm na là nếu phân cực quá rõ ràng sự yêu ghét, đẹp xấu, thật giả... của cuộc sống thì mình sẽ mãi day dứt vì bản chất mọi sự đều có 2 mặt cùng chung sống, cùng tồn tại mà không thể thiếu nhau như 2 mặt của một bàn tay. Cám ơn cuộc trò chuyện cùng em Hải Âu đã khai sáng cho anh tựa đề sách lần này.

z2289920053678_6b5c8c805e02384211c0dc1c59d2fddd.jpg
z2289920053529_c2bb01543671ea7cccda664ff3e0e88b.jpg
z2289920051951_9f2058020770d792784b0c840581ffe9.jpg
z2289920044709_d60e26eb51d7a6985f76cbac615e7e6c.jpg
z2289920037895_ac07374ad11ab689c5c94c94aa141369.jpg
z2289920035665_2a12b6adc04e3256685c66b8b3ccecd3.jpg

Cám ơn em Tăng Thanh Hà đã nhận lời chụp bìa sách cho anh và phải chụp nhiều lần do gián đoạn của biến cố đại dịch. Sẽ không ai phù hợp hơn em đối với anh vẻ đẹp của em luôn có gì đó thanh thoát và bí ẩn. Cám ơn NTK Lê Thanh Hòa đã làm riêng trang phục quá đẹp cho shoot bìa Còn nhiều lời cám ơn mà mình sẽ post sau nhé. Dzung Yoko Artbook - Nhị Nguyên – Dualism.”

z2289920050692_5c08fb35be474b1f102a574b4d6a0689.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng Thanh Hà xuất hiện trong bộ ảnh mới với nhan sắc đỉnh cao