Đời sống

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm

Bích Trần 24/03/2023 22:43

Chiều 24/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Quận ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt đơn vị kiểu mẫu trong công tác công an”.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Vũ Hà, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và đại diện các phòng, ban chính quyền quận Bắc Từ Liêm và Công an quận Bắc Từ Liêm.

ha(1).png
Ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị

Dưới sự chỉ đạo của Quận ủy Bắc Từ Liêm, Đảng ủy Công an quận đã xây dựng chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 22 nêu rõ các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể.

Chương trình hành động tập trung xây dựng triển khai 12 kế hoạch, 3 đề án và bộ tiêu chí gồm 95 chỉ tiêu cần thực hiện để xây dựng Công an quận đến năm 2025 trở thành “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an”, nêu rõ lộ trình, tiến độ thực hiện cụ thể trong từng lĩnh vực.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 22, Đảng bộ Công an quận ngày càng được củng cố tăng cường về biên chế cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiên.

Cán bộ, chiến sĩ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

An ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật kiềm chế giảm so với cùng kỳ.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã có sự chuyển biến rõ ràng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, nhiều cá nhân xuất sắc trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm và giữ gìn trật tự đô thị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, hậu cần của Công an quận.

Năm 2021 và 2022 Công an quận đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao, được Bộ Công an và UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Ông Vũ Hà, Bí thư Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm khẳng định, việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 22 thể hiện sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ quận, đã cụ thể hóa việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Khơi dậy và lan tỏa động lực, ý chí quyết tâm tới cán bộ chiến sĩ Công an quận không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Công an quận Bắc Từ Liêm trở thành “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an”, phấn đấu sớm đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá cao phương hướng mà Công an quận Bắc Từ Liêm đã đề ra và mong Quận ủy Bắc Từ Liêm quan tâm, phối hợp với Đảng ủy CATP chỉ đạo Công an quận thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm.

khenthuong.png
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 22

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22 và các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Công an quận tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác dân vận; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Làm tốt các mặt nghiệp vụ công tác; chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP và các phòng ban chuyên môn của quận, tăng cường nguồn lực, đầu tư, xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu đảm bảo mọi nguồn lực nhằm xây dựng lượng lượng Công an quận sớm trở thành “Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an”.

Nhân dịp này, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã khen thưởng cho 6 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 22.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm