TAND khu vực 8 và VKSND khu vực 8 - TP.HCM vừa qua đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Chánh án TAND khu vực 8 - TP.HCM Nguyễn Ngọc Thương và Viện trưởng VKSND khu vực 8 - TP.HCM Trịnh Hoàng Phương đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo viên chuyên đề là Phó Chánh án TAND khu vực 8 - TP.HCM Nguyễn Triệu Luật.
Dự hội nghị có bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM cùng đại diện các Tòa, TAND các khu vực và các phòng nghiệp vụ của VKSND TP cùng đại diện 11 xã trên địa bàn...

Việc triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên không chỉ đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, mà còn đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của chính quyền cấp xã, lực lượng công an, gia đình, nhà trường, cộng đồng và người làm công tác xã hội, nhằm bảo đảm quá trình xử lý được thực hiện đúng tinh thần nhân văn, thân thiện, lấy giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng làm trọng tâm.
Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến người chưa thành niên.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề mới, có ý nghĩa trực tiếp trong thực tiễn áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên, nhất là cơ chế xử lý chuyển hướng; thủ tục tố tụng thân thiện; hệ thống hình phạt; căn cứ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên; cũng như vai trò của người làm công tác xã hội trong từng giai đoạn tố tụng.

Trình bày chuyên đề tại hội nghị, Phó Chánh án TAND khu vực 8 - TP.HCM Nguyễn Triệu Luật đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Một nội dung được các đại biểu quan tâm là vai trò của người làm công tác xã hội trong tư pháp người chưa thành niên. Theo chuyên đề, sau khi khởi tố bị can là người chưa thành niên, Cơ quan điều tra phải yêu cầu người làm công tác xã hội tham gia tố tụng bằng văn bản. Người làm công tác xã hội có nhiệm vụ lập báo cáo điều tra xã hội, xây dựng kế hoạch xử lý chuyển hướng, hỗ trợ can thiệp, tham gia phiên họp, phiên tòa, cũng như hỗ trợ thi hành biện pháp tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng.

Từ thực tiễn địa phương, các ý kiến tại hội nghị tập trung đánh giá kết quả bước đầu, chia sẻ cách làm hay, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật. Nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, UBND cấp xã, Công an cấp xã và người làm công tác xã hội được đặt ra để liên ngành trao đổi, giải đáp.
Việc tổ chức hội nghị chuyên đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Luật Tư pháp người chưa thành niên đã có hiệu lực thi hành, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thống nhất nhận thức, nắm chắc quy trình, thẩm quyền, trách nhiệm và phương pháp làm việc phù hợp với người chưa thành niên.
Qua hội nghị, TAND khu vực 8 và VKSND khu vực 8 - TP.HCM tiếp tục khẳng định yêu cầu triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn; góp phần bảo đảm việc áp dụng pháp luật đúng tinh thần nhân văn, phục hồi, phòng ngừa tái phạm và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.