Tòa án

Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam – Trung Quốc tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới lần thứ hai

Nhóm PV 28/11/2025 - 18:02

Chiều ngày 28/11, tại tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai.

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dẫn đầu; cùng với Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc do đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, dẫn đầu, đã tham dự hội nghị.

img_1907.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chào mừng đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh truyền thống hữu nghị, sự gắn kết bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, quan hệ hợp tác tư pháp là bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và đã được hai bên đặc biệt coi trọng, nhất là sau Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc được ký trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam tháng 4/2025.

Từ các bản ghi nhớ hợp tác năm 2011 và 2018, đến Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới lần thứ nhất năm 2023, quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ phối hợp ở cấp trung ương, hệ thống Tòa án địa phương cũng duy trì nhiều hoạt động thiết thực, nhất là giữa 7 Tòa án tỉnh của Việt Nam giáp với 2 Tòa án cấp tỉnh của Trung Quốc. Hai bên đã phối hợp hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm xét xử và trao đổi đoàn thường xuyên.

Trong bối cảnh tội phạm quốc tế và xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định sự cần thiết tăng cường phối hợp giữa Tòa án hai nước, nhất là trong các lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự, nhằm góp phần giữ vững ổn định tại khu vực biên giới và thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

img_1941-2-.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc gửi lời chào tới các đại biểu và đánh giá cao quan hệ láng giềng, hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Đồng chí cho rằng hợp tác tư pháp Việt – Trung đã duy trì ổn định, hiệu quả trong nhiều năm với các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và hội thảo chuyên môn ngày càng sâu rộng.

Chánh án Trương Quân nhấn mạnh Hội nghị lần thứ nhất năm 2023 đã trở thành hình mẫu hợp tác tư pháp giữa các quốc gia đang phát triển.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, Chánh án Trương Quân đề xuất ba định hướng lớn: tăng cường tin cậy tư pháp và chia sẻ kinh nghiệm xét xử; duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực Tòa án số, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và chuyển hóa các nhận thức chung thành hành động cụ thể thông qua nghiên cứu ký kết văn bản hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết tội phạm xuyên biên giới.

img_2087.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trong phần thảo luận chuyên môn, đại biểu hai nước tập trung vào bốn chủ đề chính, gồm: đánh giá kết quả hợp tác từ Hội nghị lần thứ nhất; kinh nghiệm xét xử các vụ án buôn lậu, mua bán người xuyên biên giới; cơ chế giải quyết tranh chấp tại và ngoài Tòa án; và đề xuất cơ chế phối hợp thu thập chứng cứ trong các vụ án dân sự, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Hội nghị thống nhất việc tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới; đẩy mạnh phối hợp trong thu thập chứng cứ, tống đạt văn bản tố tụng theo pháp luật mỗi nước và các điều ước quốc tế cùng tham gia; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán và cán bộ Tòa án hai bên; và phối hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng biên.

img_2070(1).jpg
Toàn cảnh Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Hai bên cũng thống nhất Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc sẽ chủ trì Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ ba vào năm 2027.

Bế mạc hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đặc biệt là những định hướng hợp tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân.

Đồng chí nhấn mạnh hai kết quả nổi bật của hội nghị là tính chuyên môn sâu sắc với nhiều kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ và ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hệ thống Tòa án hai nước.

gen-o-z7271951503838_7527aa2499662df1a1d1516cd4480268.jpg
Lễ ký kết Thông cáo chung tại Hội nghị Tòa án nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ nghiêm túc triển khai các nội dung đã thống nhất trong Thông cáo chung và Bản ghi nhớ hợp tác năm 2018; đồng thời tạo điều kiện để Tòa án các tỉnh biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tòa án cùng cấp của Trung Quốc.

f0e55bb26c3fe53cb9ec263924e2ff8f.jpeg
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hai nước chụp ảnh chung cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng ngành Tòa án hai nước sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam – Trung Quốc tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới lần thứ hai