Tăng cường hợp tác Tòa án Việt Nam - Lào

Mai Đỉnh| 16/03/2022 13:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 16/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã có buổi Hội đàm trực tuyến với đồng chí Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, lãnh đạo TANDTC hai nước đã trao đổi, thông báo cho nhau về những thành tựu trong lĩnh vực hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử của Tòa án hai nước.

Hai bên vui mừng trước những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách tư pháp mà mỗi nước đã đạt được cũng như sự phát triển quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước trong thời gian qua.

toa-dam-toa-an-vietnam-lao1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam hội đàm trực tuyến với đồng chí Viengthong Siphandon, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào

Nhân dịp này, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Tòa Hành chính TADNTC Lào đã chính thức đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Chánh án TADNTC Việt Nam nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tại buổi Hội đàm, Lãnh đạo TANDTC hai nước đã trao đổi, thông báo cho nhau những kết quả đạt được trong công cuộc cải cách tư pháp; chia sẻ về cơ chế giám sát, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng và kỷ luật Thẩm phán. Đồng thời, hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác của hai hệ thống Tòa án được triển khai thực hiện tốt, hiệu quả sau khi ký Thỏa thuận hợp tác năm 2008.

toa-dam-toa-an-vietnam-lao3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình 

Thông tin tại buổi hội đàm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào thì mối quan hệ của Tòa án hai nước cũng rất chặt chẽ, hiệu quả. Những buổi hội đàm thường niên này góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Toà án nhân dân của hai nước; đóng góp tích cực cho việc củng cố mối quan hệ đoàn kết, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Đồng chí Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhất trí trong thời gian tới, Tòa án hai nước tiếp tục hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về cải cách tư pháp và tăng cường các nguồn lực cho hoạt động Tòa án, đặc biệt là đào tạo Thẩm phán và tăng cường mối quan hệ hợp tác của Tòa án các tỉnh biên giới.

toa-dam-toa-an-vietnam-lao2.jpg
Quang cảnh buổi Hội đàm TANDTC Việt Nam

Phát biểu tại Hội đàm, Chánh án Viengthong Siphandon đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam nói chung và TANDTC Việt Nam nói riêng trong việc hỗ trợ thành lập Tòa Hành chính, xây dựng Luật Tố tụng Hành chính, đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ Tòa án nhân dân Lào.

Chánh án TANDTC Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ TANDTC Lào trong việc tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia; chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án.

Kết thúc buổi Hội đàm, hai bên hy vọng quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án hai nước sẽ càng ngày càng thắt chặt, hiệu quả và đi vào chiều sâu; đồng thời chúc cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Tòa án hai nước càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác Tòa án Việt Nam - Lào