Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào

26/09/2023 13:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hợp tác quân sự, quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Lào.

Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam - Ảnh: VGP/PL

Đại tướng Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào

Sáng 26/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Lễ đón Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Thongloi Silivong diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam không ngừng mở rộng và phát triển trên các lĩnh vực.

Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào - Ảnh 2.

Hai đoàn chụp ảnh chung - Ảnh: VGP/PL

Hợp tác quốc phòng được xác định là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó công tác Đảng, công tác chính trị là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hợp tác giữa QĐND Việt Nam và QĐND Lào, được triển khai toàn diện, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Thongloi Silivong nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, đóng góp vào việc củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị, quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước nói chung, quân đội hai nước nói riêng, đồng thời là cơ hội để quân đội hai nước trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị thời gian tới, nhất là trong năm 2024 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024 và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào 20/1/1949-20/1/2024.

Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau

Ngay sau Lễ đón, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong đã đồng chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

‎Tại Hội đàm, Đại tướng Lương Cường thay mặt Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào và đoàn thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước Việt Nam-Lào, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào - Ảnh 3.

Đại tướng Lương Cường: "Chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước Việt Nam-Lào" - Ảnh: VGP/PL

Nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, cùng chế độ xã hội chủ nghĩa, có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" và luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa, trong sáng và hiệu quả trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

‎Khẳng định, Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; luôn mong muốn cùng với Lào không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

‎Tại Hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá: Hợp tác quân sự, quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Lào. Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước luôn tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hợp tác tin cậy, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng vào giữ vững môi trường hòa bình ở mỗi nước để cùng phát triển; triển khai toàn diện, thực chất Nghị định thư về hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác hằng năm, nhất là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia, khám chữa bệnh, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Đặc biệt, triển khai Kế hoạch kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022", Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức gần 30 hoạt động lớn có ý nghĩa lan tỏa cao.

‎Hợp tác giữa Tổng cục Chính trị quân đội hai nước đã luôn bám sát và đóng góp quan trọng vào sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước, hai quân đội, nổi bật trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được hai bên đặc biệt coi trọng; kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới hai nước; công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; trao đổi đoàn làm việc, nghỉ dưỡng.

‎Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất, hợp tác quốc phòng hai nước nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng cần phối hợp triển khai hiệu quả theo nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, kết quả Cuộc gặp giữa ba lãnh đạo Đảng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia (ngày 6/9/2023), tập trung vào một số lĩnh vực sau đây.

‎Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, nhất là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 75 năm Ngày ngày thành lập QĐND Lào và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong năm 2024. Trước mắt, tập trung tuyên truyền ý nghĩa của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây.

Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào - Ảnh 5.

Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Thongloi Silivong đồng chủ trì hội đàm giữa hai đoàn - Ảnh: VGP/PL

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị hai bên thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu phụ nữ quân đội, kết nghĩa quân-dân, hội nghị thường niên giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tổ chức các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị...

‎Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương; duy trì có hiệu quả mô hình hoạt động kết nghĩa "Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên"; phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế-xã hội.

‎Tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

‎Tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và cơ chế đa phương, nhất là các diễn đàn, cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Trong khả năng của mình, Bộ Quốc phòng và QĐND Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Quốc phòng và QĐND Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024.

‎Tại Hội đàm, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và kiên định chính sách quốc phòng "Bốn không".

Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang - Ảnh: VGP/PL

‎Cũng trong sáng 26/9, Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào dẫn đầu đã đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

‎Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn sang thăm Việt Nam. Bày tỏ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Lào