Tiêu điểm

Tăng cường giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong áp dụng pháp luật

Mai Đỉnh 31/10/2025 - 16:34

Ngày 31/10, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức hội nghị trực tuyến tháng 10/2025. Hội nghị nhằm mục đích kịp thời quán triệt và triển khai thi hành các đạo luật đã được Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thẩm phán TANDTC; Lãnh đạo, Thẩm tra viên, Thư ký tại các đơn vị thuộc TANDTC. Tại các điểm cầu thành phần (TAND tỉnh, thành phố, TAND khu vực), gồm: Lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và đại diện một số cơ quan tư pháp trên địa bàn. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu Học viện Tòa án.

hoi-nghi-truc-tuyen-tandtc-4-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh, đây là công việc thường xuyên, theo thông lệ trong toàn ngành và dưới sự chỉ đạo của đồng chí Chánh án TANDTC Lê Minh Trí.

Mục đích hội nghị nhằm quán triệt và triển khai thi hành các đạo luật đã được Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đồng thời phổ biến các Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Theo Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ, hội nghị giúp cán bộ Tòa án cập nhật những vấn đề mới, cũng như giải đáp vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ: "Lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC thường xuyên nắm bắt, trả lời kịp thời những vấn đề về nghiệp vụ của Tòa án địa phương, trong đó, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến liên ngành".

hoi-nghi-truc-tuyen-tandtc-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC phát biểu tại hội nghị.

"Trong những năm vừa qua, xuất phát từ tổ chức bộ máy, hệ thống pháp luật cũng có nhiều thay đổi, đồng thời có nhiều liên quan trực tiếp đến công tác xét xử, như về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động…, vì vậy khối lượng văn bản mới rất nhiều. Theo đó, yêu cầu của cán bộ, Thẩm phán Tòa án cũng phải khẩn trương cập nhật sự thay đổi của pháp luật", Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ đề nghị.

Phó Chánh án lưu ý về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc cập nhật các văn bản mới này, bởi các quy định của pháp luật dẫn đến “có tội hay không có tội”, hay “từ tội này sang tội khác”. Yêu cầu đặt ra là luôn kiểm tra văn bản mới trên các hệ thống trước khi xét xử.

hoi-nghi-truc-tuyen-tandtc-1-.jpg
Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng trình bày chuyên đề.

Phó Chánh án cũng đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC cần nắm bắt được khó khăn, vướng mắc của đơn vị Tòa án cấp dưới, để từ đó có hướng dẫn kịp thời và Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC là đơn vị có trách nhiệm “gác cửa” phục vụ cho Hội đồng.

Nhấn mạnh về nội dung hội nghị, Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ cho biết, do đây là vấn đề truyền đạt mới nên yêu cầu các đồng chí Thẩm phán TANDTC lồng ghép, đối chiếu, so sánh giữa cái mới và tồn tại cũ để các Thẩm phán TAND các cấp kịp thời rút ra kinh nghiệm trong quá trình giải quyết vụ án.

hoi-nghi-truc-tuyen-tandtc-3-.jpg
Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy trình bày chuyên đề.

Hội nghị đã được nghe Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Dũng trình bày chuyên đề “Những quy định mới của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, tư pháp người chưa thành niên, thi hành án hình sự, đặc xá... đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV”.

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy trình bày chuyên đề “Những quy định mới của pháp luật tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, phá sản, hòa giải, đối thoại tại Tòa án... đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV” và chuyên đề “Những quy định mới của pháp luật về hành chính, tố tụng hành chính và xử lý vi phạm hành chính đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong áp dụng pháp luật