TANDTC họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mai Đỉnh| 14/02/2019 07:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/2, TANDTC tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để rà soát công việc triển khai thí điểm hòa giải ở 16 địa phương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền; các thành viên Ban chỉ đạo; cán bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học…

Tại cuộc họp, Chánh án TANDTC đã lắng nghe các Thẩm phán báo cáo tình hình triển khai ở địa phương, cùng những đóng góp ý kiến, đánh giá về những mặt được và những tồn tại, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất hữu ích để việc tổ chức triển khai đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

TANDTC họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt của Ban chỉ đạo. Kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Ban chỉ đạo Triển khai thí điểm trên 16 tỉnh, hình thành các trung tâm, đã ban hành được các tài liệu hướng dẫn, tiến hành tập huấn... Ngoài ra, thông tin dự án cũng đã được truyền tải đầy đủ đến các đồng chí lãnh đạo địa phương. Sau 3 tháng hoạt động nhiều địa phương đạt được kết quả tốt; Báo cáo Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung chương trình làm Luật...

Bên cạnh đó, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ Dự án Luật còn tồn tại nhiều cần khắc phục như: Sự đồng thuận trong đội ngũ Thẩm phán chưa cao; Biểu mẫu thống kê chưa thống nhất; Đội ngũ hòa giải viên, đối thoại viên có nơi thiếu, có nơi chất lượng thấp và không đồng đều; Một số hướng dẫn về biểu mẫu còn thiếu và chưa đồng bộ...

TANDTC họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quang cảnh cuộc họp

Trên tinh thần đó đồng chí Chánh án đã đề ra những phần việc cần triển khai trong thời gian tới, đó là, Ban chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền cả cấp độ địa phương và Trung ương. Ban chỉ đạo tuyên truyền của tỉnh phải về các địa phương lấy thông tin để đăng tải, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tổ chức đợt kiểm tra ở các địa bàn được phân công, xuống các trung tâm quận, huyện làm việc trực tiếp để thu nhận những phản ánh, hướng dẫn những vấn đề còn vướng, chấn chỉnh về nhận thức, nâng cao trách nhiệm... Chuẩn bị cho sơ kết trực tuyến vào tháng 3/2019. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC họp Ban chỉ đạo Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án