Sáng 20/1, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (Công an tỉnh) xét xử lưu động 2 vụ án hình sự: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy".
Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Lê Văn Trọng (SN 2006, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 28/6/2025 đến ngày 27/7/2025, Lê Văn Trọng đã bán ma túy (Methamphetamine) cho Hà Trọng B. (SN 2002, xã Kỳ Anh) 4 lần, bán cho Nguyễn Minh H. (SN 1995, xã Kỳ Anh) 1 lần và bán cho Hoàng Anh D. (SN 1994, xã Kỳ Anh) 1 lần. Tổng số tiền thu lợi bất chính 3,5 triệu đồng.

Đến ngày 27/7/2025, Lê Văn Trọng mang theo 0,77 gam Methamphetamine đang trên đường đi bán thì bị Công an xã Kỳ Anh phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện KSND khu vực 2, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Trọng 96 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại vụ án thứ 2 xét xử bị cáo Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, Dũng đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trong thời hạn 2 năm (kể từ ngày 22/8/2024 đến ngày 22/8/2026).
Ngày 21/8/2025, thực hiện công tác quản lý, giám sát sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, Công an xã Kỳ Xuân đã tiến hành triệu tập Hoàng Đức Dũng lên làm việc và tiến hành thử nhanh ma túy. Kết quả, Dũng dương tính với ma túy heroin.

Dũng khai nhận, vào ngày 18/8/2025, đã sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), tìm thấy sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy heroin trong mẫu nước tiểu ghi thu của Hoàng Đức Dũng.

Tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện KSND khu vực 2 - Hà Tĩnh, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Đức Dũng 30 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 28/11/2025, Hoàng Đức Dũng còn bị TAND khu vực 2 – Hà Tĩnh, tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 42 tháng tù.