Tòa tuyên án

TAND huyện Phú Lương xét xử lưu động 3 vụ án hình sự

PV 30/01/2024 - 20:49

Ngày 30/1, tại Trường THPT Tức Tranh, TAND huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ hàng cấm” và “Trộm cắp tài sản”.

tn.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Vụ án thứ nhất, Tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Hào, (SN 1986, trú tại xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Theo cáo trạng, vào hồi 13h30 ngày 26/9/2023, Tổ công tác của Công an xã Vô Tranh (huyện Phú Lương) làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Liên Hồng 2 đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Hào đang có hành vi tàng trữ trái phép 1,988gam heroin. Hào khai mua số ma túy trên của một người không quen biết tại khu vực trên để sử dụng cho bản thân.

Vụ án thứ hai, bị cáo Phan Khóa Mới (SN 1992, trú tại xóm Đồng Nghè, xã Động Đạt, huyện, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), bị truy tố về tội Tàng trữ hàng cấm. Cụ thể, vào hồi 18h40 ngày 23/12/2023 tại xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, Tổ công tác của Công an huyện Phú Lương bắt quả tang Phan Khóa Mới vận chuyển 1 bao tải dứa, bên trong là pháo hoa nổ, với trọng lượng 8,1kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mới, Cơ quan điều tra thu giữ pháo hoa nổ (loại pháo cù) có trọng lượng 1,9kg. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngày 18/12/2023, do có nhu cầu sử dụng pháo nổ vào dịp Tết Nguyên đán nên Mới đặt mua pháo của một nam giới không quen biết tại cổng chợ Đu (huyện Phú Lương).

Vụ án thứ ba, Tòa xét xử bị cáo Nịnh Văn Hùng, (SN 1993, trú tại xóm Cây Thị, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Trước đó, vào hồi 18 giờ ngày 27/10/2023, tại xóm Yên Thủy 1, xã Yên Lạc, Nịnh Văn Hùng có hành vi trộm cắp 2 máy bơm nước của Trường THCS Yên Lạc, có tổng trị giá hơn 2,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào cáo trạng và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Hào 42 tháng tù, Phan Khóa Mới 9 tháng tù, Nịnh Văn Hùng 18 tháng tù.

Phiên tòa xét xử lưu động đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, được đông đảo quần chúng nhân dân tham dự và đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Phú Lương xét xử lưu động 3 vụ án hình sự