TAND hai cấp tỉnh Long An: Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 10 vụ/tháng

Văn Vũ| 30/01/2015 17:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/1/2015, TAND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2015. Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Lý Khánh Hồng, Chánh tòa Tòa Dân sự TANDTC, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC cùng toàn thể lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Long An và Hội thẩm nhân dân. 

TAND hai cấp tỉnh Long An: Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 10 vụ/tháng

Đồng chí Tống Anh Hào, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về phía địa phương có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Bí thư Huyện ủy của tỉnh Long An và đại diện các cơ quan khối Nội chính, Sở, ban ngành tỉnh Long An đến tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, ông Lê Quốc Dũng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2015 của TANDTC.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Lợi, Chánh án TAND tỉnh Long An báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của TAND hai cấp tỉnh Long An. Theo đó, TAND hai cấp trong tỉnh thụ lý 11.828 vụ án các loại, đã giải quyết 11.372 vụ, đạt tỉ lệ 96,1 %, so với cùng kỳ thụ lý tăng 97 vụ, đã giải quyết tăng 301 vụ. Trong đó, Tòa án tỉnh thụ lý 1.334 vụ án các loại, đã giải quyết 1.242 vụ, đạt tỉ lệ 93,1%, so với cùng kỳ thụ lý giảm 20 vụ, đã giải quyết tăng 67 vụ. Tòa án cấp huyện thụ lý 10.494 vụ án các loại, đã giải quyết 10.130 vụ, đạt tỉ lệ 96,5%, so với cùng kỳ thụ lý tăng 117 vụ, đã giải quyết tăng 234 vụ. Trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết 9,6 vụ/tháng, so với cùng kỳ tăng 0,6 vụ/tháng.

TAND hai cấp tỉnh Long An: Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 10 vụ/tháng

Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào trao quyết định bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp cho các Thẩm phán Tòa án hai cấp tỉnh Long An.

Toàn tỉnh có án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán 94 vụ, chiếm tỉ lệ 0,83% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ giảm 21 vụ. Trong đó, Tòa án tỉnh, án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán 21 vụ, chiếm tỉ lệ 1,69% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ giảm 07 vụ. Tòa án cấp huyện, án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán là 73 vụ, chiếm tỉ lệ 0,72% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ giảm 14 vụ.

Thời gian qua, Tòa án hai cấp tỉnh Long An đã triển khai và đẩy mạnh việc tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình. Theo đó, hoạt động tranh tụng, đối đáp tại phiên tòa được chú trọng, tiến hành một cách dân chủ, công khai và không bị giới hạn về thời gian. Khi ban hành bản án, quyết định tại phiên tòa, Hội đồng xét xử luôn căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn bộ các chứng cứ, ý kiến của những người tham gia tố tụng, của Kiểm sát viên.

TAND hai cấp tỉnh Long An: Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 10 vụ/tháng

Công bố và trao các phần thưởng cao quý của TANDTC cho các cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống Tòa án tỉnh Long An và Hội thẩm nhân dân.

Trong năm, toàn tỉnh đưa ra xét xử 92 vụ án rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong đó, Tòa án tỉnh đã xét xử 16 vụ, Tòa án cấp huyện đã xét xử 76 vụ. Các vụ án được đưa ra xét xử rút kinh nghiệm được các ngành Tòa án, Viện kiểm sát và Công an (nếu là vụ án hình sự) lập kế hoạch chi tiết, cụ thể, có báo với Tòa án tỉnh để theo dõi, tham dự. Sau khi xét xử, các ngành có họp và đóng góp rút kinh nghiệm từng vụ án cụ thể. Hoạt động này góp phần trong việc hoàn thiện kỹ năng xét xử của Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, toàn tỉnh đã đưa ra xét xử lưu động 171 vụ, chiếm tỉ lệ 1,50% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ tăng 54 vụ. Trong đó, Tòa án tỉnh đã đưa ra xét xử lưu động 20 vụ, chiếm tỉ lệ 1,61% trên tổng số án đã giải quyết. Tòa án cấp huyện đã đưa ra xét xử lưu động 151 vụ, chiếm tỉ lệ 1,49% trên tổng số án đã giải quyết.

Công tác hòa giải luôn được chú trọng ưu tiên khi giải quyết án. Hòa giải thành chiếm tỉ lệ cao trong việc giải quyết án, theo đó toàn tỉnh hòa giải thành 4.663 vụ, chiếm tỉ lệ 47,3% trên tổng số án đã giải quyết, so với cùng kỳ tăng 603 vụ.

Sau khi báo kết quả công tác năm 2014, Chánh án Lê Văn Lợi trình bày 12 phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Tòa án hai cấp tỉnh Long An. Trong đó, Chánh án Lê Văn Lợi nhấn mạnh về công tác cải cách tư pháp; về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; về tổ chức cán bộ; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xét xử; về công tác thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/92015)…

Hội nghị cũng nghe tham luận rút kinh nghiệm trong công tác xét xử của Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, TAND Tp. Tân An, TAND huyện Đức Hòa... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghe các tham luận về vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương về công tác cải cách tư pháp của Thường trực Thành ủy Tân An, Thị ủy Kiến Tường, Huyện ủy Thạnh Hóa, Huyện ủy Đức Huệ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Long An ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Tòa án hai cấp tỉnh Long An đã đạt được trong năm qua. Sau khi phân tích, đánh giá, Bí thư Mai Văn Chính chỉ đạo 10 nhiệm vụ mà Tòa án hai cấp tỉnh Long An cần thực hiện. Theo đó, Tòa án hai cấp tỉnh Long An tiếp tục nâng cao hơn nữa về công tác cải cách tư pháp; về chất lượng xét xử; về kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tiếp tục nâng cao hòa giải thành, xét xử lưu động; về chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; về thi hành Luật Tổ chức TAND vừa được Quốc hội thông qua; về công tác thi đua; về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Tòa án hai cấp tỉnh Long An đã đạt được trong năm 2014.

Sau khi phân tích, đánh giá, Phó Chánh án Tống Anh Hào lưu ý 5 nhiệm vụ mà Tòa án hai cấp tỉnh Long An cần tập trung hơn nữa về chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ, Thẩm phán; về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức; về nâng cao kỹ năng hòa giải, đối thoại… Bên cạnh đó, Phó Chánh án Tống Anh Hào cũng ghi nhận các kiến nghị của Tòa án hai cấp tỉnh Long An để báo cáo Lãnh đạo TANDTC xem xét, giải quyết.

Thay mặt Tòa án hai cấp tỉnh Long An, Chánh án Lê Văn Lợi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào và Bí thư Mai Văn Chính để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án hai cấp tỉnh Long An năm 2015.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp cho các Thẩm phán Tòa án hai cấp tỉnh Long An. Công bố và trao các phần thưởng cao quý của TANDTC cho các cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống Tòa án tỉnh Long An và Hội thẩm nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Long An: Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 10 vụ/tháng