Tòa án

TAND cấp cao tại Đà Nẵng có tân Phó Chánh án

Trang Trần 07/04/2023 - 12:43

Ngày 7/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Tham dự còn có các đồng chí Nguyễn Tường Linh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC; Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo VKSND TP. Đà Nẵng, Công an TP. Đà Nẵng, TAQS Quân khu 5; Lữ đoàn 172 Quân chủng Hải Quân; TAND 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên.

tacc-_tai_da_nang_co_tan_pho_chanh_an-6-.jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC phát biểu giao nhiệm vụ.

Về phía TAND cấp cao tại Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Văn Bường, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; các đồng chí Phạm Tấn Hoàng, Nguyễn Chí Công- Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và toàn thể cán bộ công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng tham dự.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tường Linh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án đối với đồng chí Phạm Việt Cường.

Đồng chí Phạm Việt Cường (SN 1974), Chánh tòa Tòa Hình sự TAND cấp cao tại Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh án của đồng chí Phạm Việt Cường là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2023.

tacc-_tai_da_nang_co_tan_pho_chanh_an-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Việt Cường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC chúc mừng đồng chí Phạm Việt Cường và TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đồng chí Phó Chánh án Thường trực TANDTC đánh giá cao kết quả nỗ lực, rèn luyện của đồng chí Phạm Việt Cường trong thời gian qua. Đồng chí Cường được đào tạo bài bản, được sự tín nhiệm của Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo TANDTC, ở cương vị mới đối với đồng chí là vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề.

Đồng chí Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ đề nghị đồng chí Phạm Việt Cường không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn, luôn làm tốt vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cũng đề nghị Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm cho đồng chí Phạm Việt Cường ở cương vị mới. Mong rằng tập thể TAND cấp cao tại Đà Nẵng luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng để đạt kết quả tốt về mọi mặt.

tacc-_tai_da_nang_co_tan_pho_chanh_an-3-.jpg
Tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường cảm ơn Ban cán sự đảng và các đồng chí Lãnh đạo TANDTC, các đồng chí Lãnh đạo và Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm đối với đồng chí.

Đồng chí Phạm Việt Cường hứa sẽ chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, của lãnh đạo TANDTC, sự phân công của Đảng ủy, Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

tacc-_tai_da_nang_co_tan_pho_chanh_an-5-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Bường, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Việt Cường.
tacc-_tai_da_nang_co_tan_pho_chanh_an-4-.jpg
Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng và tân Phó Chánh án Phạm Việt Cường.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại Đà Nẵng có tân Phó Chánh án