Tạm giữ thanh niên sát hại người bán vé số dạo, cướp tài sản

Lê Tuấn| 17/02/2021 20:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/2, CA tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng (28 tuổi, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 7/2 tại ấp Phú Lạc, xã Thạnh Phú, thị xã Bình Long.

Trước đó, vào sáng ngày 7/2, người dân địa phương vô cùng hoảng hốt khi bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang nằm bất động dưới ruộng lúa bên đường, đoạn qua ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú.

Cách thi thể khoảng 10m là chiếc xe đạp của nạn nhân. Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cơ quan chức năng.

giet-ng-ban-ve-so.png
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra xác minh, danh tính nạn nhân là Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, ngụ tại thị xã Bình Long), là người bán vé số dạo,

Bước đầu điều tra, CA tỉnh Bình Phước xác định, khoảng 4h cùng ngày, ông Ngọc chạy xe đạp đi bán vé số. Tại hiện trường, ông Ngọc đã tử vong, nằm úp và có dấu hiệu bị giết, cướp tài sản.

Điều đáng nói, ông Ngọc có thói quen đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé số cũ khi đi bán vé số dạo.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CA tỉnh Bình Phước phối hợp Công an các địa phương tiến hành rà soát các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn để điều tra, xác minh.

Sau 9 ngày tìm kiếm và truy bắt, đến chiều tối ngày 16/2, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng khi nghi phạm đang ở tại xã Ea Đar, H.Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người đàn ông bán vé số rồi cướp tiền vàng, vào rạng sáng ngày 7/2.

Hiện, nghi phạm đã bị CA tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ thanh niên sát hại người bán vé số dạo, cướp tài sản