Đời sống

Sửa máy gặt lúa, 2 người đàn ông tử vong

Hà Kim 04/10/2023 - 15:08

Trong lúc sửa chữa máy gặt lúa, hệ thống dẫn dầu thủy lực bị vỡ khiến guồng gạt đè lên người khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 4/10, thông tin từ UBND xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khi sửa máy gặt lúa làm 2 người tử vong.

hien-truong-1-.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 3/10, tại đường thôn đi ra cánh đồng thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1956, trú tại thôn Quang Trung, xã Hồng Phong) có đưa máy gặt nhãn hiệu KOBUTA DC70 ra cánh đồng thôn Đoàn Kết để gặt thì bất ngờ bị hỏng giữa đường. Anh N.T.H (SN 1982, là con rể ông Kiên, trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và anh T.V.M (SN 1974, trú tại thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) thực hiện sửa chữa máy, không may hệ thống dẫn dầu thủy lực bị vỡ khiến guồng gạt đè lên người khiến 2 anh này tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã phối hợp cùng VKSND huyện Thanh Miện và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sửa máy gặt lúa, 2 người đàn ông tử vong