Sửa kết quả xét nghiệm Covid-19, bị phạt 7,5 triệu đồng

Thanh Phương| 09/08/2021 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để thể hiện trên mạng xã hội Zalo, nam thanh niên ở Ninh Bình đã chỉnh sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 từ âm tính thành dương tính rồi đăng lên mạng. Hành vi của người này đã khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triệu tập Nguyễn Văn Tú (SN 1993 tuổi, ngụ xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) để làm việc về hành vi đăng, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

namthanhnien.jpg
Xử phạt nam thanh niên 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Trước đó, ngày 8/8, Tú tới Phòng khám đa khoa tư nhân An Phát (địa chỉ tại huyện Gia Viễn) làm xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, Tú dùng phần mềm chỉnh sửa kết quả trong phiếu xét nghiệm từ âm sang dương rồi chụp đăng lên mạng xã hội.

Thông tin sai lệch Tú đưa được chia sẻ chóng mặt trên mạng khiến dư luận vô cùng hoang mang. Các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 huyện Gia Viễn phải gấp rút triển khai các biện pháp khẩn cấp.

Quá trình làm việc với các cơ quan, Tú thừa nhận hành vi của mình chỉ nhằm trêu đùa các bạn trong nhóm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích Tú đã nhận thấy hành vi của mình ảnh hưởng lớn tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang rất phức tạp. Căn cứ điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định 15/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính Phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt hành chính anh Nguyễn Văn Tú 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ những nội dung đăng tải không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu đặc biệt là số công dân đi làm ăn xa trở về địa phương; phát huy tối đa vai trò của “Tổ Covid-19 cộng đồng” trong việc tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sửa kết quả xét nghiệm Covid-19, bị phạt 7,5 triệu đồng