Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhóm PV| 22/12/2016 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra sôi nổi nhân dịp 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016) tại nhiều địa phương trên cả nước trong những ngày qua.

Thành phố Hồ Chí Minh: Sáng 22/12, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Quân công cho một số cựu quân nhân và họp mặt các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016).

Dự lễ có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại những bài học lịch sử sâu sắc, truyền thống vẻ vang của dân tộc, khẳng định bản chất tốt đẹp và những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng; nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vun đắp tình yêu quê hương đất nước. Từ đó, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đồng sức chung lòng tạo động lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới.

Ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố sẽ cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hà Nội: Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 20/12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thăm Trường sĩ quan đặc công, đóng tại xã Tân Tiến và thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc làm việc với Trường Sĩ quan đặc công

Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Những ngày này, nhân dân cả nước dành nhiều tình cảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao, sự đóng góp to lớn của Quân đội, các binh chủng, các thế hệ quân đội đã hy sinh xương máu để giành độc lập, hòa bình cho đất nước, trong đó có binh chủng đặc công. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ khủng bố, Trường sĩ quan đặc công cần chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu, đào tạo nâng cao trình độ an ninh mạng, phòng, chống khủng bố. Từng bước hiện đại hóa công tác đào tạo gắn với hiện đại hóa trang thiết bị huấn luyện, chăm lo điều kiện cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, học viên, đào tạo ra những lớp cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao cho Binh chủng và Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó...

Đà Nẵng: Ngày 20/12, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tá đã về hưu. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ quân đội cấp tá đã về hưu.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố thời gian qua. Đồng thời cho biết, năm 2017, Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị APEC, đây cũng là cơ hội thuận lợi để Đà Nẵng tiếp tục cố gắng phấn đấu và quảng bá hình ảnh ra toàn thế giới. Cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung tổ chức tốt sự kiện này.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 36 cán bộ quân đội đã về hưu.

Ninh Thuận: Ngày 20/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

Ban tổ chức trưng bày gần 200 hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam trên mọi miền đất nước trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tình quân dân, tinh thần vượt khó; phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/12.

Cần Thơ: Ngày 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Đảng Cộng sản Việt Nam - Mùa Xuân của đất nước" và phòng trưng bày "Gốm Nam Bộ xưa" tại khuôn viên Bảo tàng TP Cần Thơ. Triển lãm trưng bày 170 tác phẩm ảnh về quá trình thành lập, hoạt động và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong giai đoạn đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Hậu Giang: Ngày 20/12, tại ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, UBND huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Địa phương quân Long Mỹ (1961 - 2016) và khánh thành Bia lưu niệm Xẻo Đước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại hào khí anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước. Địa danh Xẻo Đước ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A xưa kia là vùng căn cứ cách mạng, là cái nôi của lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ.

Sau buổi họp mặt, các đại biểu đã chứng kiến nghi thức cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu bắc qua kênh Mười Thước và Bia lưu niệm Xẻo Đước. Tổng kinh phí xây dựng hai công trình này là một tỷ đồng, do thị xã Long Mỹ tài trợ.

Trà Vinh: Ngày 20/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm, chúc mừng và tặng quà cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh.

Đại diện Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ biểu dương sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh trong các phong trào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam