Doanh nghiệp - Doanh nhân

Siết chặt bán hàng đa cấp, xử phạt gần 1,2 tỷ đồng

Minh Lý 18/09/2025 - 18:48

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh đa cấp và xử phạt gần 1,2 tỷ đồng đối với các vi phạm.

Nhằm chấn chỉnh thị trường bán hàng đa cấp, trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Cơ quan này đã thành lập 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện và xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng chủ trì các đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương làm việc với 9 Sở công thương địa phương để giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Không chỉ kiểm tra hành chính, Ủy ban còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phòng ngừa và xử lý tội phạm liên quan đến đa cấp trái phép.

siet-chat-quan-ly-kinh-doanh-da-cap-hinh-minh-hoa-..png
Siết chặt quản lý kinh doanh đa cấp (Ảnh minh họa).

Trong thời gian qua, cơ quan này đã chuyển hai vụ việc có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall sang cơ quan Công an; đồng thời phối hợp xác minh 6 trường hợp nghi vấn khác tại các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai và Sơn La. Một số vụ đã được cơ quan Công an điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thống kê đến cuối tháng 8/2025 cho thấy, cả nước còn 16 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp, một doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động. Số người tham gia trong 6 tháng đầu năm 2025 là 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, lượng người mới gia nhập (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), phản ánh xu hướng thu hẹp quy mô toàn ngành.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu bán hàng đa cấp đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp đã chi 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia, tương đương 37% doanh thu toàn ngành; đồng thời nộp 1.302 tỷ đồng thuế vào ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đa cấp, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự, bảo đảm thị trường kinh doanh đa cấp minh bạch, lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết chặt bán hàng đa cấp, xử phạt gần 1,2 tỷ đồng