Sau 5 ngày xét xử, chiều nay (25/12), TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Công ty Liên Kết Việt).
Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt).
Ngày mai (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).
Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 21/12 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).
Một số đối tượng đã lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo trên mạng xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau khi Sở Công thương TP.HCM đã lên tiếng khẳng định hình thức hoạt động của ứng dụng hoàn tiền 80% có tên IBG chưa có giấy phép, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về độ rủi ro để các nhà đầu tư thận trọng khi... “xuống tiền”.
Trước những thông tin về ứng dụng "mua sắm hoàn tiền tới 80%" có tên IBG, Sở Công thương TP.HCM đã lên tiếng khẳng định hình thức hoạt động theo mô hình này chưa có giấy phép. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh những rủi ro.
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra Thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án“Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân, tới nay gần 17 triệu thẻ chứng minh nhân dân/căn cước công dân đã được cấp.
Ngày 8/9, Bộ Công an phát đi cảnh báo, cho biết App MyAladdinz là hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công thương cấp phép.
Tính đến hết tháng 8 năm 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 2018.
Sau gần 1 tuần mở phiên tòa xét xử, chiều nay (4/8), TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tại Công ty Thăng Long Group với 1.600 bị hại.
Bộ Công an vừa khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Cục thuế Hà Nội vừa khuyến cáo các cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử cần thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.
Theo Cảnh báo của Bộ Công Thương, các tổ chức Riway, DGI Group, Win Win Group có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.