Sát hại con ruột vì vợ bỏ nhà đi

13/01/2022 11:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, vợ Nhì bỏ nhà đến Phú Quốc (Kiên Giang) tìm việc làm. Ở nhà buồn chán, Nhì ra tay sát hại con trai rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không chết.

Ngày  12/1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhì (36 tuổi; ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội Giết người.

bicao.jpg
Bị cáo Nhì tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2020, Nhì và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, sau đó vợ Nhì bỏ nhà đến TP Phú Quốc (Kiên Giang) để tìm việc làm. Ở nhà chỉ còn Nhì với con trai 3 tuổi.

Do buồn chán, Nhì nảy sinh ý định sát hại con trai rồi tự tử. Đến khoảng 10 giờ ngày 26/9/2020, Nhì dùng tay bóp mũi, miệng con trai đến chết, sau đó Nhì lấy thuốc diệt cỏ pha với đường uống để tử tự nhưng bất thành.

Đến 14 giờ cùng ngày, Nhì tiếp tục lấy dây treo cổ nhưng vẫn không chết. Sau đó, Nhì tìm mọi cách để tự tử nhưng đều bất thành.

Sáng 23/9, chị gái Nhì đến nhà thì phát hiện sự việc, đưa Nhì đi cấp cứu đồng thời báo cơ quan Công an. Ngày 29/9, Nhì bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại phiên tòa xét xử, Nhì nức nở khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhìn 12 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại con ruột vì vợ bỏ nhà đi