Giao thông

Sắp khởi công dự án 1.600 tỷ trên đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Tuyên Quang

Nguyễn Liên 05/10/2023 - 19:38

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự kiến khởi công 4 dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài 164km. Dự án đoạn Chợ Chu (Thái Nguyên) - ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) mở rộng trên đường Hồ Chí Minh sẽ được Bộ GTVT khởi công vào quý IV/2023 và hoàn thành trong năm 2025.

Dự án đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn mở rộng trên đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được Bộ GTVT khởi công vào quý IV/2023 và hoàn thành trong năm 2025. Dự án tập trung xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Chợ Chu (điểm cuối đoạn Chợ Mới - Chợ Chu) thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đến điểm Ngã ba Trung Sơn (nơi giao cắt với Quốc lộ 2C) thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 528/QĐ-BGTVT ngày 5/5/2023, có chiều dài khoảng 28,6km, mức đầu tư tổng cộng 1.665 tỷ đồng và sẽ được xây dựng với quy mô cấp 3, gồm 2 làn xe.

Dự án dài khoảng 28,6km, tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng và sẽ được xây dựng với quy mô đường cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe. Bộ GTVT đã tiến hành cân đối nguồn vốn khoảng 700 tỷ đồng để hoàn thành dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Chợ Chu đến Ngã ba Trung Sơn.

Về nguồn vốn để thực hiện dự án, theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Bộ GTVT đã trình báo và đề xuất kế hoạch vốn cho dự án để tiến hành triển khai theo quy định.

aqw.jpg
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là hai tỉnh có nhiều di tích lịch sử cách mạng như (Chiến khu ATK, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào...) và nông lâm sản nhưng chưa được khai thác.
a12.jpg
Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kết nối thông suốt các tỉnh thành trong cả nước.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã tiến hành cân đối nguồn vốn khoảng 700 tỷ đồng để hoàn thành dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Chợ Chu đến Ngã ba Trung Sơn.

Việc đầu tư đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn sẽ góp phần nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là hai tỉnh có nhiều di tích lịch sử cách mạng như (Chiến khu ATK, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào...), nhiều nông lâm sản nhưng chưa được khai thác.

Ngoài ra, tuyến đường còn đảm nhận vai trò trong việc kết nối liên vùng, liên khu vực ngoài việc kết nối thuận tiện giữa hai tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Bên cạnh đó, 4 dự án khác trên đường Hồ Chí Minh cũng dự kiến khởi công vào cuối năm 2023 gồm: Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; Chơn Thành - Đức Hòa; Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; Cầu Đại Ngãi.

Dự án Chơn Thành - Đức Hòa dài khoảng 73km, không bao gồm cầu vượt và nút giao với Quốc lộ 22 đã được đầu tư. Dự án có điểm đầu tại Km10 (xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối tại Km82+750 giao với quốc lộ N2, tức đường Hồ Chí Minh hiện nay (thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Dự án có tổng mức đầu tư 2.293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bị dừng hoãn cách đây trên 12 năm, sẽ được tái khởi công quý 4/2023, hoàn thành dự án trong năm 2025

Theo các nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch là đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc kết nối tuyến đường từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), với quy mô tối thiểu là 2 làn xe, sử dụng mạng lưới Quốc lộ 32 và Quốc lộ 21, tổng chiều dài dự kiến khoảng 2.744km. Hiện nay, Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành được 2.465km, tương đương 89,8%, còn khoảng 258km tuyến nhánh chưa hoàn thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp khởi công dự án 1.600 tỷ trên đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Tuyên Quang