Sức khỏe

Sản phụ bị bệnh hiếm khi mang thai

Kim Sáng 20/08/2025 - 09:49

Bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sản phụ N.T.P (36 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai đã vượt cạn thành công.

Ngày 20/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một sản phụ gặp bệnh hiếm.

Theo đó, chị N.T.P (36 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Nai mang thai lần hai nhưng phải đối diện với tình huống vô cùng nguy hiểm.

Khi thai được 28 tuần tuổi, chị P. đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng chảy máu âm đạo. Kết quả siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa có thể gây chảy máu ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình chuyển dạ.

z6921968920050_670470682f4cd21b33360f92f032b6ce.jpg
Sản phụ mắc bệnh hiếm khi mang thai.

Trước đó, các bác sĩ sản khoa tại địa phương khuyên chị nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị được theo dõi sát sao. Suốt thai kỳ, chị phải trải qua ba lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết âm đạo. Có thời điểm các bác sĩ còn nghi ngờ chị mắc nhau cài răng lược, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm khiến việc mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ của chị được duy trì đến tuần thứ 37.

Ngày 12/8, ê-kíp bác sĩ tại khoa Sanh chủ động tiến hành mổ lấy thai. Một bé gái chào đời khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc.

“Chúng tôi đã trải qua nhiều lần sợ hãi khi vợ nhập viện liên tục vì chảy máu. Giờ đây, cả mẹ và con đều bình an, chúng tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng", chồng của chị P. xúc động chia sẻ.

z6919288781306_eb506ba97b6030dd44d18fcb1b15d20b.jpg
Chồng của chị P. hạnh phúc bên đứa con vừa chào đời.

TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên - Phó Trưởng Khoa Sanh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho chị P. cho biết, đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt, đe dọa đến tính mạng cả mẹ và con. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4% - 0,5%, tức khoảng 4 đến 5 người trong 1.000 ca thai nghén.

"Các bác sĩ đã hội chẩn và loại trừ khả năng nhau cài răng lược. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nhau cài răng lược thì bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án can thiệp, bao gồm phối hợp với khoa Tim mạch can thiệp (DSA)", TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên nói.

Nhau tiền đạo là một tình trạng bánh nhau bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, có thể che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Điều này dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng của mẹ bầu và thai nhi:

  • Xuất huyết ồ ạt: có thể xảy ra tự nhiên, đột ngột, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc khi chuyển dạ. Mất máu nhanh chóng khiến sản phụ choáng, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.
  • Băng huyết sau sinh: do chảy máu từ nơi nhau bám.
  • Sinh non: do chảy máu phải chấm dứt thai kỳ sớm hoặc do kích thích cơn gò tử cung.
  • Nguy cơ nhau cài răng lược: nhất là ở sản phụ có vết mổ cũ, khiến việc nhau tróc ra khó khăn, chảy máu không kiểm soát được.
  • Nguy cơ cắt tử cung: do máu chảy nhiều sau sinh phải cắt tử cung để cứu mẹ.
  • Tăng nguy cơ tử vong của mẹ bầu và thai nhi nếu không được xử trí tại nơi có đầy đủ phương tiện và phối hợp đa chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn. Thực hiện siêu âm tầm soát, nhất là ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ.

Với những trường hợp nhau tiền đạo, đặc biệt là nhau cài răng lược, sản phụ nên được theo dõi và điều trị tại bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa: Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh và Can thiệp mạch máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản phụ bị bệnh hiếm khi mang thai