Đời sống

Rừng dương ven biển Gia Lai chết khô hàng loạt, người dân lo mất "lá chắn" gió bão

Đức Hồ 20/09/2025 - 19:39

Hàng nghìn cây dương 5 - 10 năm tuổi trong rừng ven biển xã An Lương (tỉnh Gia Lai) bất ngờ chết khô, nhiều cây bị cưa hạ và vận chuyển ra khỏi khu vực. Chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

a46f5278-aeb6-42a6-a6e6-b6e7bac73e58.jpeg
Ghi nhận tại khu vực rừng dọc tuyến đường ven biển ĐT639 (đoạn qua xã Mỹ Thành cũ, nay là xã An Lương), hàng loạt cây dương xanh tốt nhiều năm nay đã khô héo, trơ thân gỗ. Nhiều gốc cây có dấu hiệu bị cưa hạ, vận chuyển đi nơi khác.
34996db8-3e35-445b-a5b2-af9c4956c118.jpeg
Tình trạng này diễn ra trong hơn 1 năm qua, theo người dân địa phương. Trong đó, một phần diện tích được xác định bị cháy trong mùa khô năm 2024, phần còn lại chết rải rác, chưa rõ nguyên nhân.
1bf8e405-721c-4e06-8c1a-a160492fe82c.jpeg
Một số người dân cho rằng, nguyên nhân có thể do hạn kéo dài khiến nước ngầm cạn kiệt, cùng với việc người dân và doanh nghiệp khoan giếng lấy nước phục vụ nuôi tôm khiến vùng rễ dương không còn đủ độ ẩm để sinh trưởng.
f04c12ee-fa93-4351-b3c9-6fd55df40d82.jpeg
Ông Võ Hồng Phúc (66 tuổi, trú thôn Hưng Lạc, xã An Lương) cho biết, cánh rừng dương ven biển đóng vai trò là "lá chắn" gió và cát cho hàng nghìn hộ dân sinh sống gần biển.
f226e913-e7ca-4648-9b1c-cbcbd359e540.jpeg
“Trước đây khi khai thác titan, cả vùng rừng dương bị xóa sổ. Gió thổi bay cát trắng vào tận nhà. Sau khi trồng lại rừng, bà con mới yên tâm sản xuất, sinh sống. Nay rừng lại chết dần, ai cũng lo lắng”, ông Phúc nói.
1f218df7-1e54-486d-bd34-55b90d6e6a28.jpeg
Cũng theo người dân, từ khi rừng phục hồi sau khai thác titan, khu vực không còn hiện tượng cát bay trắng trời như trước. Tuy nhiên, nếu không kịp thời trồng bổ sung, tình trạng cát xâm thực có thể tái diễn.
8a352027-5584-4f81-a7a4-6f7078aac60c.jpeg
Ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương xác nhận, có hiện tượng rừng dương chết khô tại địa bàn, trong đó diện tích bị cháy khoảng 1,5ha.
bea1eb7a-1623-4877-8f64-0dd5e7857360.jpeg
“Đây là diện tích xã quản lý. Tuy nhiên, khu vực rừng này đã được đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ, chuyển sang đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nên muốn trồng lại phải có chủ trương, kế hoạch cụ thể”, ông Hoàng nói.
a855458c-003c-4f87-b73d-406430520cba.jpeg
Địa phương hiện đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra các khu vực rừng có dấu hiệu cây chết, để đề xuất hướng xử lý phù hợp.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng dương ven biển Gia Lai chết khô hàng loạt, người dân lo mất "lá chắn" gió bão