Ngày 2/3, đông đảo người dân và du khách thập phương nô nức đổ về các tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) để hòa mình vào không khí linh thiêng, rộn ràng của Lễ hội Rằm tháng Giêng – Cộ Bà năm 2026.
Theo Ban tổ chức, Đại lễ Cung nghinh Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội vòng quanh chợ Thủ Dầu Một sẽ diễn ra từ 15 giờ ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (3/3).
Đoàn rước quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc như: múa hẩu, kỳ lân, lân – sư – rồng, gánh cờ hoa, cùng màn hóa trang truyền thống của bốn bang người Hoa, tạo nên bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu.


Không chỉ là sự kiện tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng người Hoa, lễ hội còn mang đậm giá trị văn hóa – nhân văn khi nhiều hoạt động thiện nguyện miễn phí được tổ chức xuyên suốt, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tình người ấm áp của cư dân vùng đất Bình Dương xưa, nay thuộc TP.HCM.

Chiều 14 tháng Giêng, hai đoàn hẩu lớn nhất đến từ Lò Chén (Bình Dương) đã biểu diễn Múa Hẩu – loại hình nghệ thuật múa lốt đặc sắc của người Phúc Kiến, hiện chỉ còn duy nhất tại Bình Dương.
Chương trình diễn ra lúc 17 giờ tại Phước An Miếu và 18 giờ tại Phước Võ Điện (chùa Bà Thủ Ngữ – chùa Bà cũ), sẽ thu hút đông đảo người dân theo dõi, tạo không khí lễ hội sôi động khắp khu vực chợ Thủ Dầu Một.


Múa Hẩu là loại hình diễn xướng dân gian độc bản của cộng đồng người Hoa gốc Phúc Kiến. Khác với múa lân – sư – rồng mang tính vui tươi, chúc phúc của các nhóm Quảng Đông hay Triều Châu, Múa Hẩu mang đậm sắc thái tín ngưỡng, uy nghi và tinh thần võ thuật, giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ tâm linh truyền thống.

Vào 18 giờ hôm nay (14 tháng Giêng), Hội Quán Triều Châu sẽ diễu hành mừng Tết Nguyên Tiêu vòng quanh chợ Thủ Dầu Một.
Lễ hội Rằm tháng Giêng – Cộ Bà không chỉ là điểm hẹn tâm linh đầu năm mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Không khí linh thiêng xen lẫn rộn ràng tạo nên một bức tranh mùa xuân vừa trang nghiêm vừa rực rỡ.
Một số hình ảnh PV ghi nhận:






