Rủ nhau mang kiếm tự chế đi chém đối thủ để trả thù

Trang Trần| 27/06/2019 15:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phan Thanh Pháp và Đặng Nguyên Hải Sơn về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 15 giờ ngày 23/4/2018, Đặng Nguyên Hải Sơn (SN 2002, trú tổ 93 P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) cùng với Đào Ngọc Thuận (SN 2002, trú số 46 đường Bàu Tràng 4, P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) rủ nhau đi chơi Internet.

Thuận sử dụng xe mô tô chở Sơn đến khu vực đường Kinh Dương Vương và Yên Khê 2, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng thì gặp Nguyễn Lưu Nhật Long (SN 2002, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) chở Huỳnh Minh Hiền (SN 2003, trú tại tổ 18, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cũng đi trên khu vực này và có mang theo hung khí.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy Sơn và Thuận, nhóm của Hiền đã dùng hung khí (cây mã tấu tự tạo) chém 2 người này bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rủ nhau mang kiếm tự chế đi chém đối thủ để trả thù

Pháp và Sơn tại tòa

Sau khi bị Hiền chém, Thuận về nhà tự băng bó vết thương. Lúc này, Sơn gọi điện thoại cho Phan Thanh Pháp (SN 2001, trú Tổ 06, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) kể lại việc bị chém và rủ Pháp đi tìm nhóm của Hiền để trả thù.

Sau đó, Sơn và Pháp rủ theo một số đối tượng khác, mang theo 2 cây kiếm tự chế đi tìm nhóm của Hiền. Khi đi đến trước số nhà 114 đường Nguyễn Huy Tưởng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, nhóm của Sơn nhìn thấy Lê Trung Hiếu (SN 2002, chơi cùng nhóm của Hiền) đang đứng phía trước nên Pháp xuống xe rồi xông đến chém 3 nhát vào người Hiếu, trong đó có một nhát trúng vào vùng đầu gây vỡ xương sọ. Tỷ lệ tổn thương là 19%. Hiếu không chết là do may mắn được cấp cứu kịp thời.

Trong phiên xét xử ngày 27/6, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Pháp và Sơn cùng mức án 7 năm tù về tội “Giết người”. Cộng với mức án 2 năm 3 tháng của vụ án trước đó, tổng hình phạt mà mỗi bị cáo phải chấp hành là 9 năm 3 tháng tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau mang kiếm tự chế đi chém đối thủ để trả thù