Ngày 5/4 (tức 18/2 âm lịch) xã Biện Thượng (Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức Lễ hội Phủ Trịnh năm 2026.
Đây là dịp kỷ niệm 456 năm ngày mất của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm - vị thủ lĩnh kiệt xuất, người đặt nền móng cho vương triều chúa Trịnh và công cuộc Lê Trung hưng. Lễ hội có sự tham gia của nhiều lãnh đạo và hàng nghìn du khách thập phương, nhân dân vùng đất Biện Thượng.

Tại không gian linh thiêng của di tích Phủ Trịnh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến vĩ đại của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hình thái Nhà nước phong kiến Việt Nam thế kỷ XVI, XVII.
Theo sử liệu, Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm sinh ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi (1503), niên hiệu Cảnh Thống thứ 6 đời vua Lê Hiến Tông, trong một gia đình nông dân nghèo ở Biện Thượng (nay là làng Bồng Thượng, xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa) có truyền thống giàu lòng nhân nghĩa, luôn chăm lo điều thiện.
Thái Vương Trịnh Kiểm mồ côi cha từ năm 6 tuổi, với bản tính thông minh, ông thường vào núi tụ tập trẻ mục đồng, bẻ bông lau, luyện tập đánh trận giả. Từ sớm, ông đã thể hiện tư chất thông minh, ý chí kiên cường. Trưởng thành trong bối cảnh đất nước nhiều biến động, ông theo phò Hưng quốc công Nguyễn Kim, tham gia cuộc khởi nghĩa “Phù Lê, diệt Mạc”.

Với tài năng và bản lĩnh, Trịnh Kiểm nhanh chóng trở thành tướng lĩnh chủ chốt, được giao nhiều trọng trách quan trọng. Sau khi Nguyễn Kim qua đời, Trịnh Kiểm được vua Lê tin cậy giao trọng trách đứng đầu quân đội và điều hành triều chính. Ông đã tổ chức, củng cố lực lượng, từng bước đẩy lùi thế lực nhà Mạc, giải phóng nhiều vùng đất, tạo nền tảng vững chắc cho triều Lê Trung hưng. Không chỉ giỏi quân sự, Trịnh Kiểm còn chú trọng phát triển kinh tế, khuyến khích nông nghiệp, tổ chức thi cử, thu hút hiền tài, ổn định đời sống nhân dân.
Trong suốt cuộc đời, dù nắm quyền lực lớn, được phong đến chức “Thái Vương, làm Đô úy tướng Tiết chế các xứ thủy bộ chư dinh, kiêm nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự hàm Thái sư tước lượng quốc công”, Thái Vương Trịnh Kiểm vẫn một lòng trung thành với nhà Lê, thể hiện phẩm chất của một bậc trung thần. Ông mất năm 1570, được truy tôn là Minh Khang Thái Vương, mở đầu cho thời kỳ các chúa Trịnh kéo dài gần 250 năm trong lịch sử dân tộc.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/4) với sự kết hợp hài hòa giữa phần Lễ trang nghiêm và phần Hội sôi nổi với các nghi thức cáo yết tại Nghè Vẹt, Phủ Trịnh và tế lễ truyền thống được thực hiện bài bản, giữ trọn nét đẹp văn hóa tâm linh của vùng đất xứ Thanh. Điểm nhấn đặc sắc là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa mang tên “Trung Hưng gấm vóc”. Thông qua các màn diễn xướng công phu, thân thế và sự nghiệp lẫy lừng của Thái Vương Trịnh Kiểm đã được tái hiện sinh động, gây ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng.
Lễ hội Phủ Trịnh không chỉ là không gian để ôn lại truyền thống lịch sử, mà còn là nỗ lực của địa phương trong việc quảng bá quần thể di tích Phủ Trịnh - Nghè Vẹt.
Thông qua sự kiện này, lãnh đạo địa phương tiếp tục kêu gọi sự chung tay của dòng họ Trịnh và nhân dân khắp mọi miền trong việc gìn giữ, tôn tạo di tích. Đây là hành động thiết thực để biến giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.