Sức khỏe

Ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và Phòng Tham vấn hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Hoài Hân 24/06/2026 - 20:19

Ngày 24/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chính thức ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và khánh thành Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em. Đây là mô hình dịch vụ công tác xã hội bảo vệ trẻ em tích hợp trong cơ sở y tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em toàn diện tại địa phương.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, đại diện UNICEF Việt Nam, đại diện các cơ quan Trung ương, cùng các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu như Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).

Thực hiện Dự án "Thành phố thân thiện với trẻ em", Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã phối hợp với UNICEF xây dựng quy trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em chuyên biệt. Ban Bảo vệ trẻ em của bệnh viện được thành lập gồm 9 thành viên, do BS.CKII. Võ Hữu Hội - Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban, với chức năng tham mưu, phát hiện sớm, tiếp nhận và điều trị các tổn thương cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Điểm nhấn của mô hình là quy trình chăm sóc 5 bước: sàng lọc, đánh giá tâm lý - xã hội, lập kế hoạch can thiệp, thực hiện hỗ trợ liên ngành (y tế, tâm lý, pháp lý) và giám sát, đánh giá. Quy trình đảm bảo trẻ được tiếp cận an toàn khẩn cấp trong vòng 12 giờ đầu, đồng thời hỗ trợ thu thập chứng cứ y khoa phục vụ giám định pháp y.

z7970669727235_e8abd3b971e6f93c6e997bea316db061(2).jpg
Đây là đầu mối để đội ngũ y tế kết nối với cơ quan công an, tư pháp và chính quyền địa phương, đảm bảo các em được bảo vệ cả khi đang điều trị tại viện lẫn sau khi xuất viện.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội nghị chuyên đề về nhận diện và xử trí bạo lực, xâm hại trẻ em đã thu hút sự quan tâm lớn. Các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Hùng Vương đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về kỹ năng sàng lọc, nhận diện dấu hiệu tổn thương đặc trưng và phối hợp liên ngành trong các trường hợp phức tạp như trẻ vị thành niên bị xâm hại.

Cùng ngày, Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em đã chính thức đi vào hoạt động với sự tài trợ từ UNICEF. Không gian được thiết kế an toàn, bảo mật, giúp trẻ ổn định tâm lý và tiếp nhận trị liệu sang chấn.

Đây là đầu mối để đội ngũ y tế kết nối với cơ quan công an, tư pháp và chính quyền địa phương, đảm bảo các em được bảo vệ cả khi đang điều trị tại viện lẫn sau khi xuất viện.

BS.CKII. Võ Hữu Hội - Trưởng Ban Bảo vệ trẻ em nhấn mạnh, việc chuẩn hóa quy trình giúp tối ưu hóa sự phối hợp giữa y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và cán bộ tâm lý, đảm bảo nguyên tắc "an toàn ngay lập tức" cho trẻ.

z7970669864437_3c28fa5137f7ebe9d896c9907add06a2-3-.jpg
Việc triển khai thành công mô hình tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành điển hình để nhân rộng ra các cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Minh Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp chia sẻ: “Việc tích hợp quy trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em vào hoạt động chuyên môn y tế là bước đi chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào xử trí tổn thương thực thể như trước, giờ đây, các y bác sĩ tại các khoa lâm sàng sẽ được đào tạo kỹ về kỹ năng nhận diện dấu hiệu bầm tím, tổn thương đặc trưng do xâm hại.

Đồng thời, phòng cũng giám sát chặt chẽ quy trình thu thập, lưu trữ bằng chứng y khoa một cách khoa học, bảo mật để phục vụ công tác điều trị y tế toàn diện và đảm bảo tính pháp lý khi cần hỗ trợ cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ”.

Việc triển khai thành công mô hình tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành điển hình để nhân rộng ra các cơ sở y tế khác, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em toàn khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và Phòng Tham vấn hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng