Tin địa phương

Quy hoạch tỉnh không thể chỉ là những con số “đẹp trên giấy”

Vũ Long 12/05/2026 - 19:36

Ngày 12/5, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo góp ý hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư lớn trong cả nước.

img_8156(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, việc lấy ý kiến rộng rãi đối với báo cáo giữa kỳ điều chỉnh quy hoạch không đơn thuần là cuộc họp kỹ thuật về quy hoạch mà là dịp để xác định mô hình phát triển mới của tỉnh, vị thế của Đắk Lắk trong không gian phát triển vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, trọng tâm của điều chỉnh quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ lại nguồn lực phù hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số theo hướng bền vững, chứ không phải chỉ là những con số “đẹp trên giấy”. Hội thảo cũng được xem là “bước lọc lần hai” về tư duy, tầm nhìn và cách làm quy hoạch, nơi các ý kiến phản biện, góp ý được tiếp thu đầy đủ, thẳng thắn và xây dựng.

chuyen-gia(1).jpg
Các chuyên gia cho ý kiến tại hội thảo.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; từ đó đưa quy hoạch vào thực tiễn thông qua các công trình, dự án và chương trình cụ thể, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung trọng tâm của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Theo đó, Đắk Lắk mới được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ sở hữu hệ sinh thái biển - rừng - cao nguyên cùng nền văn hóa bản địa phong phú. Việc kết nối không gian biển, rừng và cao nguyên sẽ tạo điều kiện phát triển du lịch tích hợp, liên kết vùng và khai thác hiệu quả các lợi thế đặc thù.

Việc điều chỉnh quy hoạch được xây dựng trên cơ sở bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên theo Quyết định 377/QĐ-TTg và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung theo Quyết định 376/QĐ-TTg; đồng thời tuân thủ Luật Quy hoạch 2017 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Luật Quy hoạch 2025.

Theo định hướng điều chỉnh, Đắk Lắk sẽ tập trung đánh giá lại vị thế địa kinh tế, địa chính trị sau sáp nhập; thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác giao thương trong khu vực Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, quy hoạch cũng chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển hạ tầng thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý bền vững tài nguyên nước đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quy hoạch tỉnh không thể chỉ là những con số “đẹp trên giấy”