Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hướng tới mô hình y tế - đào tạo - du lịch khám chữa bệnh chất lượng cao.
Ngày 9/1, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ và kiểm tra kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Tham gia đoàn có ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được thành lập năm 1981, chuyển giao về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý từ năm 2021. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận. Hiện bệnh viện có quy mô 1.270 giường bệnh, 41 khoa, phòng, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, với hơn 1.000 cán bộ, viên chức, người lao động.
Năm 2025, bệnh viện hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng số lượt khám bệnh đạt khoảng 345.000 lượt; điều trị nội trú hơn 63.000 lượt, trong đó bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm 25%. Tỷ lệ chuyển tuyến ở mức 0,81%.
Bệnh viện hiện triển khai 15.700 kỹ thuật, đạt 95% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế. Nhiều trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại được đưa vào sử dụng.
Các kỹ thuật cao, chuyên sâu như can thiệp tim mạch, thay khớp háng - khớp gối, điều trị ung thư, nối bàn tay - ngón tay đứt rời, ghép thận… đã được triển khai thường quy. Đáng chú ý, đây là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện kỹ thuật lấy đa mô, tạng từ người cho chết não.

Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, điểm chất lượng bệnh viện tăng từ 4,14/5 năm 2021 lên 4,64/5 năm 2025, thuộc nhóm bệnh viện có điểm chất lượng cao trong cả nước. Công tác phòng, chống dịch được củng cố; các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, cúm A được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, không ghi nhận trường hợp tử vong.
Bên cạnh hợp tác truyền thống với Thụy Điển, bệnh viện mở rộng hợp tác quốc tế với Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore trong đào tạo, quản lý và chuyển giao kỹ thuật y học chuyên sâu.
Qua kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng và làm việc với lãnh đạo bệnh viện, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2025, đặc biệt là chất lượng khám, chữa bệnh, được người dân trong tỉnh và khu vực ghi nhận. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định chất lượng và uy tín của bệnh viện. Ông yêu cầu bệnh viện xây dựng đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao; chú trọng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và năng lực quản trị bệnh viện.
Song song với đó, bệnh viện cần tiếp tục đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán, thuốc điều trị và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hiện đại, thống nhất. Bệnh viện cũng được giao nghiên cứu lộ trình xây dựng mô hình y tế - đào tạo - du lịch khám chữa bệnh chất lượng cao; trở thành trung tâm đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến dưới và y tế dự phòng cơ sở.
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai khám, chữa bệnh liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người bệnh; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu, tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.
Ông bày tỏ tin tưởng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.