Nhiều quy định mới về hộ tịch, tiếp cận thông tin, tín ngưỡng, tôn giáo và trợ giúp pháp lý đã được phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm kịp thời đưa các luật mới vào cuộc sống.
Sáng 4/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền một số luật được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc kịp thời phổ biến, quán triệt các luật mới có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khi Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động cập nhật, nắm vững các quy định mới để vận dụng thống nhất, hiệu quả trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các cơ quan của Quốc hội và Bộ Tư pháp trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới nổi bật của Luật Hộ tịch năm 2026, Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Đây đều là những đạo luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phục vụ Nhân dân.

Trong đó, Luật Hộ tịch năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, Luật được xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Điểm mới đáng chú ý là mọi sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được đăng ký tại UBND cấp xã mà không phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính. Luật cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực hộ tịch, tăng cường đăng ký trực tuyến, liên thông dữ liệu, xác lập giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch điện tử, thực hiện nguyên tắc “người dân chỉ cung cấp thông tin một lần”, qua đó giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Đối với Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, nhiều quy định được sửa đổi nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân trong bối cảnh chuyển đổi số. Luật mở rộng trách nhiệm cung cấp thông tin đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; tăng cường trách nhiệm công khai, minh bạch và giải trình của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin trên môi trường số. Những quy định mới này góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận, khai thác thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Luật bổ sung nhiều quy định mới phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Đáng chú ý, luật lần đầu tiên quy định cụ thể về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên môi trường mạng; bổ sung các nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và chống lãng phí. Bên cạnh đó, nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng được luật hóa, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, nhiều quy định mới được ban hành nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân. Luật mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý, bổ sung thêm các nhóm đối tượng như người dân tộc thiểu số rất ít người, người lao động có thu nhập thấp là bị hại hoặc người bị buộc tội, người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn và một số đối tượng đặc thù khác. Đồng thời, luật hóa cơ chế trực trợ giúp pháp lý tại tòa án và trong điều tra hình sự, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác trợ giúp pháp lý, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của các nhóm yếu thế trong xã hội.
Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật kịp thời những quy định mới của pháp luật, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thi hành ngay sau khi các luật có hiệu lực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.