Quy định mới tháo gỡ vướng mắc về khoảng cách nơi ở, nơi làm việc, mở rộng đối tượng thụ hưởng, giúp người lao động tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi hơn.

Cùng với đà phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu giúp người dân, công nhân, lao động thu nhập thấp ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với địa phương và doanh nghiệp.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, giao Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Harmony House làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 2,96ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.243 tỷ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng.
Theo quy hoạch, dự án cung cấp khoảng 1.146 căn hộ, trong đó có 1.100 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê và thuê mua; cùng 46 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.180 người.
Tiến độ triển khai được xác định cụ thể: khởi công vào quý II/2026; hoàn thành hai tòa CT3, CT4 và hạ tầng kỹ thuật vào quý II/2027; hoàn thiện toàn bộ dự án vào quý I/2028. Đây là một trong những dự án trọng điểm góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn.
Song song với việc phát triển nguồn cung, Quảng Ninh tích cực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 18.000 căn phục vụ nhu cầu người dân. Hiện toàn tỉnh đang triển khai hơn 13 dự án với quy mô trên 17.000 căn hộ; trong đó khoảng 2.000 căn đã hoàn thành, đạt chỉ tiêu được giao trong năm 2025. Công tác xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.
Điểm đáng chú ý là tỉnh đã ban hành chính sách mới nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng. Theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND, từ ngày 1/2/2026 đến 31/5/2030, người đã có nhà ở duy nhất nhưng ở xa nơi làm việc vẫn được xem xét hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Cụ thể, người lao động có nhà ở cách nơi làm việc từ 30km trở lên và có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 12 tháng tại tỉnh được đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối với lực lượng vũ trang, khoảng cách được áp dụng từ 10km trở lên.
Quy định cũng làm rõ phạm vi tiếp cận dự án: các đối tượng đủ điều kiện có thể đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nằm trong bán kính dưới 15km từ nơi làm việc; riêng lực lượng vũ trang là dưới 7km. Trường hợp làm việc tại nhiều địa điểm, người thụ hưởng được lựa chọn một địa điểm để xác định điều kiện.
Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh có lực lượng lao động đông, phân bố rộng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Việc mở rộng đối tượng không chỉ tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội mà còn góp phần giữ chân người lao động, ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển.
Với cách làm chủ động, linh hoạt từ phát triển dự án đến hoàn thiện chính sách, Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “an cư lạc nghiệp” cho người dân, qua đó bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.