Tranh thủ trời đang tạnh mưa, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tốc độ khắc phục những vị trí bị sạt lở trên các tuyến đường huyết mạch, không để người dân bị chia cắt, cô lập do tắc đường.
Chiều 31/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) Cao Quốc Tiến cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.
Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở; lập các chốt chặn, giám sát chặt chẽ, không cho người và phương tiện giao thông qua lại ở những khu vực này ngay khi có mưa lớn xảy ra, nên địa phương không có thiệt hại về người và thiệt hại tài sản của người dân không lớn.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, UBND xã Sơn Tây Hạ đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ và lực lượng phòng thủ dân sự giúp, hỗ trợ sơ tán 57 hộ dân, với 212 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.
“Nhờ công tác kiểm tra, chuẩn bị và được lên kế hoạch từ trước, nên khi mưa lớn xảy ra trên địa bàn, chính quyền đã tuyên tuyền, vận động người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhờ đó, không có thiệt hại về người và thiệt hại tài sản của người dân không đáng kể”, Bí thư Đảng ủy Cao Quốc Tiến thông tin.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nên hiện trên địa bàn xã có đến 31 điểm bị sạt lở; trong đó tuyến đường huyết mạch ĐH83 bị sạt lở nặng nề nhất. Tại thôn Tà Vinh (vị trí đoạn Km 8 + 200) trên tuyến đường này đã bị đứt gãy mặt nền, mặt đường hoàn toàn với chiều dài 40m, khối lượng đất sạt lở ước khoảng 20.000m3. Hiện nay tuyến đường này đang bị chia cắt, giao thông không lưu thông vào xã Sơn Tây Hạ được, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, thiết bị xe cơ giới cùng người dân tiến hành khắc phục để phương tiện sớm lưu thông.
“Hiện, chính quyền địa phương đã huy động 8 xe máy đào, nguồn nhân lực tại chỗ, phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành san gạt, dọn dẹp tại những nơi bị sạt lở để phương tiện qua lại, sẽ cố gắng làm sao ít nhất tất cả các tuyến, xe máy hoặc đi bộ đều phải đi được để người dân không bị cô lập, thiếu thốn lương thực, thực phẩm”, Bí thư Đảng ủy Cao Quốc Tiến cho biết thêm.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ Cao Quốc Tiến, nhờ công tác chuẩn bị, tuyên truyền từ trước nên địa phương không có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản của người dân không lớn, nhưng mưa lũ vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề trên các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi; nhiều trụ sở như: Y tế, Giáo dục bị thiệt hại; hàng trăm ha đất nông nghiệp người dân đang canh tác bị sa bồi thủy phá. Ước thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.
Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Đinh Trường Giang, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi trực tiếp kiểm tra vào chiều 30/10, các lực lượng đã triển khai đồng loạt nhiều mũi san gạt, hốt dọn lượng lớn đất, đá sạt trượt trên tuyến Tỉnh lộ huyết mạch 623.

Đến rạng sáng 31/10, đường Tỉnh lộ 623 đã được thông xe bước 1, đảm bảo lưu thông, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập. “Công tác khắc phục diễn ra rất khẩn trương, đến khoảng 1 giờ sáng nay, tuyến đường này đã được thông xe bước 1 tại nhiều vị trí, giúp hơn 6.000 người dân thoát khỏi cảnh bị cô lập”, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Đinh Trường Giang thông tin.
Trước đó, chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra hiện trường điểm sạt lở núi tại xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung nhân lực, phương tiện triển khai từ 2 phía để sớm thông tuyến giao thông, bảo đảm cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực bị cô lập.

Cũng tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã gọi điện cho người dân hiện vẫn đang bị cô lập tại xã Sơn Tây để động viên bà con giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tin tưởng vào sự hỗ trợ của các cấp, ngành. Bên cạnh đó, khẳng định Chính phủ và chính quyền địa phương đang tập trung cao nhất để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.