Quảng Nam: Một người phụ nữ bị chém vào sau gáy, tử vong

Sơn Tùng| 24/08/2016 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do vết thương quá nặng nên một người phụ nữ 40 tuổi đã tử vong, còn hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn vào trong rừng.

Ngày 24/8, UBND xã Trà Leng (huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 23/8, do có mâu thuẫn với bà Hồ Thị Điên (58 tuổi, trú xã Trà Leng) nên Hồ Văn Chiến đã dùng rựa chém vào gáy của người phụ nữ này. Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Hồ Thị Điên đã tử vong.

Quảng Nam: Một người phụ nữ bị chém vào sau gáy, tử vong

Ảnh minh họa

Đối tượng Hồ Văn Chiến sau khi gây án đã tự tự nhưng được can ngăn kịp thời. Vụ án mạng được người dân báo lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Nam Trà My, đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự PC45 – Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Một người phụ nữ bị chém vào sau gáy, tử vong